Gạch tên một Chủ tịch huyện khỏi danh sách học lớp cán bộ nguồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Hồng Lam (Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã bị gạch tên khỏi danh sách học Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2020 -2025) vì liên quan đến việc làm giả quyết định chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách.
Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ
Theo đó, ngày 16/8, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- Nguyễn Xuân Thắng ký văn bản về việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Lớp học này có 90 học viên, danh sách do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia  Lai duyệt, thời gian học 1 tháng tại Trường Chính trị tỉnh. Đối tượng tham gia là cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Giám đốc sở, Chủ tịch huyện,…
Theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai, danh sách ban đầu có ông Nguyễn Hồng Lam. Tuy nhiên, sau khi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo liên quan đến việc làm giả quyết định chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách, ông Nguyễn Hồng Lam đã bị gạch tên.
Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, ông Nguyễn Hồng Lam (hiện là Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ) khi còn làm Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Cơ đã cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Xuân Tứ (hiện là Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện) khi đó đang là Phó phòng Tài chính - Kế hoạch chiếm đoạt 524 triệu đồng.
Sai phạm nghiêm trọng, nhưng ông Nguyễn Hồng Lam và ông Nguyễn Xuân Tứ chỉ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Hai cán bộ khác liên quan bị kỷ luật khiển trách.
Mới đây, Ban Nội chính Trung ương đã yêu cầu Tỉnh ủy Gia Lai báo cáo về qui trình xử lý kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam, đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai xử lý vụ việc theo đúng qui định của Đảng, đúng pháp luật, thông báo kết quả về Ban Nội chính Trung ương.
Tiền Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.