Lướt mạng, nhiều cô gái sập bẫy gã cướp thú tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ cuối tháng 12-2016 đến nay, đối tượng này đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản, hiếp dâm. Đối tượng vừa bị Công an Bình Dương bắt giữ.
 

Lấy lời khai đối tượng Long.
Lấy lời khai đối tượng Long.

Liên tục trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2016 đến tháng 2-2017, Công an TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương liên tục nhận được đơn trình báo của các cô gái trẻ về việc bị một đối tượng làm quen qua mạng xã hội Zalo sau đó chở đi chơi rồi đưa đến các khu đất trống tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một cướp tài sản và cưỡng hiếp.

Qua thông tin tố giác của các bị hại, nhận thấy đối tượng rất manh động và nguy hiểm, Công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để sàng lọc, truy tìm đối tượng.

Với quyết tâm cao, chỉ trong thời gian ngắn, đến ngày 17-2-2017, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có đầy đủ chứng cứ và bắt giữ đối tượng tại một phòng trọ có địa chỉ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận: Tên là Lê Văn Long, sinh năm 1994, HKTT tại Hậu Giang.

Đến thời điểm bị bắt Long đã thực hiện trót lọt 4 vụ với thủ đoạn tương tự. Cướp đi nhiều điện thoại, dây chuyền vàng của nạn nhân và thực hiện thành công hai vụ hiếp dâm.

Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo cho mọi người dân, đặc biệt là các cô gái không nên nhẹ dạ cả tin, kết nối bạn bè, xây dựng các mối quan hệ qua mạng xã hội.

Vụ án là thêm một bài học kinh nghiệm về công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác tuần tra kiểm soát những địa điểm vắng vẻ vào ban đêm.

Công an TP. Thủ Dầu Một thông báo nếu ai có những thông tin liên quan hoặc là nạn nhân của đối tượng Long mà chưa đến cơ quan công an trình báo xin vui lòng liên hệ Công an TP.TDM để mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.