Trà Vinh: Bắt nữ bị can chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, trốn truy nã 10 năm  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người phụ nữ ở Sóc Trăng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng của người dân ở Trà Vinh rồi bỏ trốn, 10 năm sau bị bắt ở Tây Ninh.

Ngày 21.11, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Trang (42 tuổi, ngụ xã An Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

Bị can Lê Thị Trang lúc bị bắt. Ảnh: Nam Long
Bị can Lê Thị Trang lúc bị bắt. Ảnh: Nam Long


Thông tin từ cơ quan công an, năm 2011, Trang ký hợp đồng mua phế phẩm cá khô của người dân trên địa bàn H.Duyên Hải (Trà Vinh) với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng. Sau khi lấy được hàng, Trang dùng thủ đoạn gian dối bán lại cho người khác rồi lấy tiền.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó Trang bỏ trốn. Ngày 18.5.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18.11, các trinh sát phát hiện Trang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh. Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Cục CSHS Bộ Công an xác minh tại địa bàn H.Bến Cầu (Tây Ninh) và bắt giữ Trang.

Hiện, vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nam Long (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.