Trà Vinh: Bắt giữ bị can trốn truy nã gần 30 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đàn ông ở tỉnh Trà Vinh vừa bị lực lượng công an phát hiện là bị can bị truy nã gần 30 năm tội tham ô tài sản.

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an H.Lý Nhân (Hà Nam) tiến hành bắt giữ và di lý bị can Nguyễn Văn Kềm (67 tuổi, nơi cư trú trước khi bỏ trốn thuộc xã Mỹ Cẩm, H.Càng Long, Trà Vinh) trốn lệnh truy nã gần 30 năm về tội tham ô tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Kềm lúc bị bắt. Ảnh: Nam Long
Bị can Nguyễn Văn Kềm lúc bị bắt. Ảnh: Nam Long

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 1992, Nguyễn Văn Kềm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến giữa tháng 9.2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đối chiếu với thông tin do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện có sự trùng khớp giữa bị can truy nã với một cá nhân tên Trần Vĩnh Phúc (sinh ngày 1.11.1955, nguyên quán xã Khánh Hòa, H.Châu Phú, An Giang), hiện cư trú xã Chân Lý, H.Lý Nhân, Hà Nam.

Tiếp nhận thông báo, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hà Nam đối chiếu nhân thân, lai lịch giữa bị can truy nã và Trần Vĩnh Phúc.

Kết quả xác định Trần Vĩnh Phúc chính là Nguyễn Văn Kềm. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh phân công lực lượng phối hợp Công an H.Lý Nhân tổ chức bắt giữ và áp giải bị can bị truy nã Nguyễn Văn Kềm từ Công an H.Lý Nhân về Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Nam Long (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.