1 nhát rựa đổi 10 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Cường (SN 1988, trú tại thôn Khối Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) 10 năm tù về tội “Giết người".
Bị cáo Cường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Cường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19-6-2020, sau khi đã uống rượu, Cường đến nhà bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1962, trú cùng thôn) để tranh cãi về giá cả mua quả thanh long. Lúc này, anh Nguyễn Đức Quang là con trai bà Hoa thấy Cường đã say nên can ngăn nói Cường đi về. Bực tức, Cường về nhà cách đó 100 m lấy 1 con dao rựa sang nhà bà Hoa tiếp tục tranh cãi. 
Khi thấy anh Quang ở hiên nhà, Cường liền xông vào cầm dao rựa chém 1 nhát từ trên xuống trúng vào vùng đầu anh này. Hậu quả, anh Quang bị thương tích 15% và bị nứt sọ. Anh Quang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đến ngày 29-6 thì được xuất viện.
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.