Trộm bò xẻ thịt để... làm mồi nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Krông Pa vừa bắt giữ 2 đối tượng Nay Dứk (SN 1983) và Nay Dưng (SN 1999) cùng trú tại buôn Suối Cẩm, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Dứk (trái) và Dưng tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Hai đối tượng Dứk (trái) và Dưng tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Dứk và Dưng là 2 anh em ruột. Tối 2-7, khi ngồi nhậu cùng nhau thì cả 2 nảy sinh ý định đi trộm bò xẻ thịt để làm mồi nhậu nên mang theo 1 con dao đi tìm bò. Rạng sáng 3-7, 2 đối tượng lẻn vào nhà ông L. trú ở cùng buôn dắt trộm 2 con bò đang buộc ở vườn gần nhà. Dứk và Dưng dắt 2 con bò ra 1 rẫy mì ở gần đó rồi dùng gậy đập chết cả 2 con. Sau đó 2 đối tượng dùng dao xẻ thịt 1 đùi sau của con bò lớn và mang về làm mồi nhậu. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, gia đình ông L. phát hiện 2 con bò mất tích liền đi tìm thì phát hiện xác 2 con bò ở rẫy mì nên trình báo Công an.

Qua xác minh, Công an huyện Krông Pa xác định Dứk và Dưng là thủ phạm. Được biết, 2 con bò của gia đình ông L. trị giá khoảng 35 triệu đồng.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.