Phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia, bắt 6 nghi phạm và nhiều vũ khí nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đang vận chuyển 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến vào Việt Nam để tiêu thụ, 2 đối tượng người Lào trang bị 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.
Chiều ngày 5-10, tin từ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh phá thành công chuyên án 487L, bắt quả tang 2 đối tượng Xò Vàng (SN 1994, trú tại Thồng Chá Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (SN 1990, trú tại Nọng Ó, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào), đang vận chuyển số lượng lớn ma túy và vũ khí nóng qua biên giới.
 Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng tang vật
Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng tang vật
Theo đó, sau quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình di biến động của các đối tượng, vào lúc 18 giờ 30 ngày 4-10, tại Km 59, quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tiến hành "cất vó", khống chế Xò Vàng và Lư Hiên, tước 2 khẩu súng ngắn đã được nạp đầy đạn, trong đó 1 khẩu đạn đã lên nòng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và 1 ô tô, cùng nhiều tang vật liên quan.
Quá trình mở rộng điều tra chuyên án, vào lúc 19 giờ cùng ngày 4-10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng khác, cùng quốc tịch Lào và trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay và 2 ô tô.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
 Bảo Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.