5 thanh niên ngất xỉu rời quán karaoke: 1 người đã chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Công an tiến hành giám định sơ bộ phát hiện, 3 thanh niên ngất xỉu được xuất hiện đều có phản ứng dương tính với ma túy.
 

Bệnh nhân Phạm Văn H. nằm điều trị trong bệnh viện.
Bệnh nhân Phạm Văn H. nằm điều trị trong bệnh viện.

Vào khoảng 2 giờ ngày 20-10, những người dân sinh sống gần quán karaoke số 444 Chợ Hàng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) hốt hoảng khi nhìn thấy một nhóm thanh niên khoảng 5 người (3 nam, 2 nữ) loạng choạng, dìu nhau đi từ trong quán karaoke ra ngoài và ngã lăn ra đường.

Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh đã đưa họ đến Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp cấp cứu.

Sáng 23-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp đã xác nhận thông tin trên. “Sau khi được điều trị, 1 người đã tử vong, 1 người hiện vẫn bị hôn mê và 3 người đã xuất viện”, đại diện bệnh viện khẳng định. Công an quận Lê Chân đã gọi hỏi những người liên quan, và qua giám định sơ bộ, 3 người xuất viện đều có phản ứng dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, số thanh niên trên đã sử dụng ma túy và bị sốc.

Nạn nhân tử vong là Vũ Trọng T. (SN 1994); còn người đang hôn mê là Phạm Văn H. (SN 1986). Các nạn nhân đều trú ở Hải Phòng.

Trong khi đó, người thân của Vũ Trọng T. cho biết, tối hôm xảy ra vụ việc, T. có nói với gia đình đi dự sinh nhật bạn. Đến khuya không thấy T. về và khoảng 2 giờ sáng ngày 20-10, gia đình nhận được tin xấu từ bệnh viện.

Hiện công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo datviet

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.