Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là học sinh đang kẹt tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-11, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh Gia Lai có Công văn số 727/CV-BTTr-BCĐ về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo đó, để chủ động trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với học sinh cư trú ở các huyện, thị xã trong tỉnh đang theo học tại các trường trên địa bàn TP. Pleiku, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh có ý kiến như sau:

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe học sinh trước khi tiêm phòng Covid-19. Ảnh: Bá Bính
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe của học sinh trước khi tiêm phòng Covid-19. Ảnh: Bá Bính


Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch TP. Pleiku chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ đủ 12 đến dưới 18 tuổi là công dân trên địa bàn TP. Pleiku; số học sinh có địa chỉ cư trú tại các huyện, thị xã hiện đang theo học tại các trường trên địa bàn TP. Pleiku và 29 trẻ từ 12-17 tuổi là học sinh các tỉnh, thành bị kẹt lại trong dịch hiện đang theo học tại các trường của thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch các huyện, thị xã trên cơ sở số lượng vắc xin được phân bổ theo Kế hoạch chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi có địa chỉ cư trú tại các huyện, thị xã; đồng thời triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là học sinh các tỉnh, thành bị kẹt lại trong dịch hiện đang theo học tại các trường của địa phương (nếu có).

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn phụ trách; đảm bảo theo quy trình tiêm chủng được quy định tại Nghị định số 104/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 34/TT-BYT của Bộ Y tế.

 

KIỀU PHAN

 

Có thể bạn quan tâm

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

(GLO)- Chiều 8-5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bọ cánh cứng (một số tỉnh phía Bắc gọi là sâu ban miêu).
Đức Cơ chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân

Đức Cơ chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân

(GLO)- Cùng với đầu tư về cơ sở vật chất và trang-thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) còn tạo điều kiện cho y-bác sĩ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.