Một bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng trong tình trạng rất nặng, nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tình trạng sức khoẻ của nữ bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang diễn biến xấu. Sau 25 ngày điều trị bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng, nguy kịch.
Ngày 7-2, các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn trực tuyến toàn quốc để điều trị bệnh nhân Covid-19 theo yêu cầu từ chính các cơ sở điều trị.
Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị đáng chú ý là bệnh nhân 1536 (nữ, 79 tuổi, trú tại Đà Nẵng) đang có tiên lượng xấu. Bệnh nhân này từ Mỹ nhập cảnh Việt Nam vào ngày 13-1 (có người nhà ở Mỹ mắc Covid-19), nhập viện ngày 15-1 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp đã 10 năm.
Theo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân 1536 đã trải qua 25 ngày điều trị và tiếp tục duy trì an thần, giãn cơ liều thấp, dinh dưỡng tĩnh mạch… Đến nay, bệnh nhân đã được áp dụng tất cả các biện pháp điều trị, kể cả can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) ngày thứ 5. Hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng, nguy kịch.

Các chuyên gia hội chẩn các ca bệnh nặng mắc Covid-19 - Ảnh: Lê Hảo
Các chuyên gia hội chẩn các ca bệnh nặng mắc Covid-19 - Ảnh: Lê Hảo
Ngoài ra, tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang điều trị 116 bệnh nhân. Trong số này có 2 bệnh nhân nặng, 2 bệnh nhân còn sốt.
Tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh, hiện có 24 bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện đã báo cáo và xin ý kiến Hội đồng chuyên môn về hướng điều trị đối với bệnh nhân 1562 (nữ, 55 tuổi) sau 9 ngày điều trị.
Tại buổi hội chẩn, GS-TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng, nhấn mạnh trong đợt dịch Covid-19 lần này, tỉ lệ bệnh nhân nặng không cao nhưng các thầy thuốc không được chủ quan. "Bệnh nhân khó thở phải được coi là bệnh nhân nặng để phòng ngừa những diễn biến xấu" - GS Bình đề nghị, đồng thời lưu ý các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 phải bám sát Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế.

Buổi hội chẩn trực tuyến toàn quốc cuối giờ sáng 7-2 - Ảnh: Lê Hảo
Buổi hội chẩn trực tuyến toàn quốc cuối giờ sáng 7-2 - Ảnh: Lê Hảo
Trước đó, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết qua phân tích 240 bệnh nhân Covid-19 trong đợt điều trị lần này ghi nhận có đến hơn 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở ôxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng. Do đó, PGS Khuê đề nghị tất cả các bệnh viện quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ tất cả người đến khám.
Đến chiều 7-2, Việt Nam có tổng cộng 1.985 bệnh nhân Covid-19, trong đó cộng 1.095 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 402 ca. Trong đợt dịch mới, các ca mắc ngoài cộng đồng đã được ghi nhận tại 12 tỉnh, thành.
D.Thu - L.Hảo (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

(GLO)- Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi y đức để từng bước nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

(GLO)- Chiều 8-5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bọ cánh cứng (một số tỉnh phía Bắc gọi là sâu ban miêu).