Những quốc gia chưa có ca COVID-19 nào tính đến 17.9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vẫn còn 12 quốc gia chưa có ca COVID-19 nào tính đến ngày 17.9.
 

 Triều Tiên chưa có ca COVID-19 nào tính đến ngày 17.9. Ảnh: AFP
Triều Tiên chưa có ca COVID-19 nào tính đến ngày 17.9. Ảnh: AFP


Đại dịch COVID-19 đã lây lan tới 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 30 triệu ca nhiễm trên toàn thế giới, trong đó hơn 944.000 ca tử vong, hơn 21,7 triệu người khỏi bệnh, tính đến sáng 17.9 theo số liệu của Worldometers.

Vào tháng 12.2019, COVID-19 dường như chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vài tuần sau, loại vi rút gây ra căn bệnh có tên COVID-19 đã trở thành một đại dịch toàn cầu.

Bốn nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới là Mỹ với hơn 6,8 triệu ca; Ấn Độ hơn 5,1 triệu ca; Brazil hơn 4,4 triệu ca và Nga hơn 1 triệu ca.

Bốn nước có số ca tử vong lớn nhất là Mỹ với hơn 201.000 ca; Brazil hơn 134.000 ca; Ấn Độ hơn 83.000 ca và Mexico hơn 71.000 ca.

Tuy nhiên, tính đến ngày 17.9, vẫn còn 12 quốc gia chưa báo báo cáo bất kỳ trường hợp nào nhiễm COVID-19 nào. Các nước này bao gồm: Kiribati; Quần đảo Marshall; Micronesia; Nauru; Triều Tiên; Palau; Samoa; Quần đảo Solomon; Tonga; Turkmenistan; Tuvalu và Vanuatu.

 


Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!


https://laodong.vn/the-gioi/nhung-quoc-gia-chua-co-ca-covid-19-nao-tinh-den-179-836713.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.