Số ca mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc, 14% là nhân viên y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha tính đến ngày 30.3 tăng lên 85.195 so với 78.797 ca của ngày trước đó, cao hơn Trung Quốc (81.470 ca).

 

  Chôn cất nạn nhân Covid-19 ở Tây Ban Nha - Ảnh AFP/Getty
Chôn cất nạn nhân Covid-19 ở Tây Ban Nha - Ảnh AFP/Getty




Theo Reuters dẫn số liệu mới nhất của Bộ Y tế Tây Ban Nha, nước này ghi nhận 812 người chết trong ngày 29.3 vì dịch Covid-19, giảm nhẹ so với 838 nạn nhân của ngày 28.3 và 832 của ngày 27.3.
Đáng chú ý là khoảng 14% số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha là nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, với 12.298 người nhiễm tính đến ngày 30.3.

Trong khi đó, ông Fernando Simón, người đứng đầu Trung tâm y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha, luôn xuất hiện trong các bản tin cập nhật tình hình Covid-19 hằng ngày của nước này, đã nhận kết quả dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19.


 

 Ông Dominic Cummings (trái) và Thủ tướng Boris Johnson - Ành: AFP
Ông Dominic Cummings (trái) và Thủ tướng Boris Johnson - Ành: AFP



Tại Anh, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Boris Johnson, ông Dominic Cummings cũng thể hiện các triệu chứng mắc Covid-19 và đang tự cách ly tại nhà, theo báo Daily Mail.

Vài ngày trước, Thủ tướng Johnson trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của thế giới có kết quả dương tính với Covid-19. Người kế tiếp nhiễm Covid-19 trong nội các Anh là Bộ trưởng Y tế Matt Hancock.

Kể từ khi tự cách ly, Thủ tướng Johnson đã lần thứ hai xuất hiện trong clip trên tài khoản Twitter, kêu gọi 20.000 cựu nhân viên y tế hãy quay lại làm việc, giúp Anh chống dịch bệnh.



 

Cảnh báo duy trì khoảng cách 2 m ở Đức - Ảnh: Reuters
Cảnh báo duy trì khoảng cách 2 m ở Đức - Ảnh: Reuters



Cùng ngày, Viện Robert Koch (RKI) của Đức phát hiện 4.751 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, tính đến ngày 30.3, nâng số ca nhiễm tại Đức lên 57.298. Đến nay, Đức đã có 455 người chết vì Covid-19.

Trong khi đó, Bỉ cũng công bố số liệu thống kê dịch bệnh, với 11.899 ca mắc Covid-19 tính từ đầu dịch đến ngày 30.3, trong đó có 513 ca tử vong.


 

Theo Phi Yến (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.