Sống đẹp: Chàng trai 18 lần hiến máu cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 5 năm, một thanh niên khiếm thính ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã 18 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 8 lần trực tiếp hiến máu để cứu người bệnh.

Anh Lê Thế Duyệt trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện tại Quảng Ninh ẢNH: NVCC
Anh Lê Thế Duyệt trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện tại Quảng Ninh ẢNH: NVCC

Đó là anh Lê Thế Duyệt (32 tuổi), ngụ TP.Hạ Long, nhân viên khách sạn ở Khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh.

Tên anh Duyệt và CLB giờ đã trở nên thân thương đối với nhiều bệnh nhân, bởi khi ở đâu cần là ở đó anh Duyệt lại cùng mọi người trong CLB có mặt, để góp thêm cơ hội sống cho những người đang nguy kịch.
5 năm 18 lần hiến máu cứu người
Trong một lần đi xe đạp, anh Duyệt không may bị tai nạn nên ảnh hưởng đến khả năng nghe, giọng nói của anh cũng méo đi. Từ thiệt thòi của bản thân, anh Duyệt cảm thông với những người bệnh đang nguy kịch cần tiếp máu. Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh nhà, anh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tôi quan niệm rằng, cứ mỗi lần làm điều tốt đẹp là mình thấy vui. Mỗi giọt máu mình cho đi là tăng thêm hy vọng sống cho người khác. Chính vì vậy, tôi luôn lạc quan và sẽ tiếp tục cùng mọi người gắn bó với công việc ý nghĩa này

Lê Thế Duyệt

Anh Duyệt kể lần đầu tiên anh tham gia hiến máu tình nguyện là năm 2015, để cứu một bệnh nhi bị ung thư, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
“Trong một lần tình cờ đọc trên Facebook thấy thông tin một bé gái đang cần máu nhóm A+ để phẫu thuật. Tôi có cùng nhóm máu nên lên bệnh viện để hiến. Lấy máu xét nghiệm xong, tưởng thế là xong nên tôi ra về, nào ngờ khi bác sĩ gọi điện mới biết đó mới là khâu đầu tiên. Lúc lấy máu chính thức, thấy chiếc kim vừa to vừa dài tôi sợ quá toát cả mồ hôi. Rất may hôm ấy tôi đã hiến được máu, còn bệnh nhi được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời nên qua khỏi”, anh Duyệt chia sẻ.
Với 18 lần hiến máu trong 5 năm qua, nhiều bạn bè, người quen cho rằng anh Duyệt “có vấn đề”, thậm chí còn bảo anh dừng lại. Mỗi lần nghe như vậy, anh đều cười và bỏ ngoài tai. “Tôi quan niệm rằng, cứ mỗi lần làm điều tốt đẹp là mình thấy vui. Mỗi giọt máu mình cho đi là tăng thêm hy vọng sống cho người khác. Chính vì vậy, tôi luôn lạc quan và sẽ tiếp tục cùng mọi người gắn bó với công việc ý nghĩa này”, anh Duyệt nói.
Anh Duyệt đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh biểu dương; được tôn vinh là 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt, anh được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2017.
Anh Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, cho biết những hành động đẹp của Duyệt là tấm gương sáng để các bạn trẻ khác noi theo. “Những người như anh Duyệt quả là “của hiếm” trong thời buổi hiện nay. Tỉnh đoàn Quảng Ninh luôn đồng hành cùng Duyệt, để anh tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong phong trào hiến máu tình nguyện”, anh Sơn nói.
Vượt tường đến bệnh viện cứu sản phụ
Không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người, anh Duyệt còn lan tỏa hành động cao đẹp này tới bạn bè, người thân và cộng đồng. Không những thế, CLB Ngân hàng máu sống của anh cũng là điểm tựa để các bệnh viện yên tâm hơn vào công việc cứu chữa bệnh nhân.
Đáng chú ý, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn 800 đơn vị máu toàn phần. Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết khoa huyết học của bệnh viện luôn trong tình trạng khan hiếm máu. Nhờ sự hỗ trợ của CLB này mà rất nhiều người bệnh đã kịp thời được cứu chữa.
“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện gặp khó khăn. Khoa huyết học của bệnh viện luôn trong tình trạng báo động về nguồn dự trữ. Nhờ có CLB Ngân hàng máu sống mà chúng tôi yên tâm phần nào. Điều càng quý hơn là các thành viên như Duyệt còn thường trực không khác gì đơn vị cấp cứu 115, khi chúng tôi cần là các bạn ấy có mặt kịp thời, ngay cả đêm tối”, bác sĩ Mạnh cho biết.
CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh do anh Duyệt cùng bạn bè thành lập, ban đầu chỉ có vài người, nay đã có 40 thành viên chính và 200 cộng tác viên. Kể về những lần cùng các thành viên CLB đi cứu người, anh Duyệt ấn tượng nhất là pha vượt tường nhà chạy bộ đến bệnh viện cứu một sản phụ đang nguy kịch.
Lần ấy là mùa hè năm 2016, khi đã nửa đêm, anh Duyệt nhận được điện thoại từ Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang cần máu để cứu một sản phụ bị băng huyết khi sinh. Lập tức anh Duyệt báo cho 2 thành viên khác ở gần đó, còn anh do không tìm thấy chìa khóa cổng nên đã vượt tường, chạy bộ đến bệnh viện hiến máu. Đêm ấy, anh Duyệt cùng 2 thành viên trong CLB góp được 3 đơn vị máu, giúp sản phụ qua cơn nguy kịch.
Không chỉ là một thủ lĩnh nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào hiến máu, anh Duyệt còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa. Anh đã vận động được gần 3.000 suất quà gồm chăn, áo ấm, sách vở... cho học sinh, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tham gia hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt với số tiền 50 triệu đồng, 1 tấn gạo...
Gần đây nhất, cuối năm 2019, hướng về đồng bào vùng lũ Tây Bắc, anh Duyệt đã kêu gọi các nhà hảo tâm, thành viên CLB quyên góp quần áo, sách vở, khăn mặt, mì tôm... cùng hơn 70 triệu đồng tiền mặt lên hỗ trợ 28 hộ dân bị mất nhà tại tỉnh Lai Châu.
Theo Lã Nghĩa Hiếu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.