Gặp 'hot girl thạc sỹ' gốc Việt tài sắc vẹn toàn nổi tiếng thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Faye Miah sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng sớm sang Mỹ định cư, cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ và Ngữ âm trị liệu. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến với vai trò là người mẫu, Youtuber, blogger được nhiều bạn trẻ trên thế giới yêu mến.

Được xem như hình mẫu về người trẻ có phong cách sống lý tưởng khi không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, Faye Miah - nữ hot girl người Mỹ gốc Việt nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Hot girl sinh năm 1995 cho biết cô sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng cách đây 10 năm, nhờ nhận được học bổng của trường Washington State University, Faye đã sang Mỹ du học. Sau đó cô tiếp tục tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ và Ngôn ngữ trị liệu.


 

 Faye Miah - nữ hot girl người Mỹ gốc Việt.
Faye Miah - nữ hot girl người Mỹ gốc Việt.



Hiện tại Faye đang là quản lý trị liệu ngôn ngữ ở miền Nam California được 5 năm. Cách đây 2 năm, Faye bắt đầu nhận lời quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang và người mẫu trên Instagram, từ đó cô đón nhận lượng fan hâm mộ đông đảo trên khắp mọi nơi.

Chia sẻ về công việc chính của mình, Faye bộc bạch: “Mình đến với ngành Ngôn ngữ và Ngữ âm trị liệu là nhờ vào bà nội mình. Từ nhỏ mình đã sống với nội, vào cuối tuần, nội hay dẫn mình vào thăm và chơi cùng các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi.

Trong trại có rất nhiều bạn nhỏ sứt môi, hở hàm rất đáng thương. Mỗi năm vào dịp hè, Operation Smiles (Tổ chức Phẫu thuật nụ cười - PV) thường giải phẫu và trị liệu cho các bạn trong trại. Mình qua đó nên được biết đến các chuyên viên trị liệu ngôn ngữ.

Thường bác sĩ sẽ phẫu thuật cho các bé trước nhưng sau phẫu thuật, các bé sẽ chưa biết sử dụng các cấu trúc hàm và môi mới nên các bé cần các chuyên viên trị liệu hướng dẫn cách phát âm và ăn uống bằng cấu trúc mới”.


 

 Miah sở hữu làn da nâu bóng cùng nụ cười tỏa nắng
Miah sở hữu làn da nâu bóng cùng nụ cười tỏa nắng



 Trước đó, khi mới ra trường Faye từng có kinh nghiệm làm việc tại khoa ung thư não, cổ và tai biến mạch máu não thuộc bệnh viện Swedish Medical Center (Seattle, Washington).

“Các bé mặc dù có phần kém về ngôn ngữ, giao tiếp, phát âm như nói lắp, tự kỷ, hoặc hở hàm nhưng qua trị liệu vài tháng đến nửa năm, các bé tiến triển rất nhanh và nói chuyện rất đáng yêu. Vào ngày lễ tình nhân 14/2 mới đây, có một bé 3 tuổi mà mình chữa bệnh nói lắp đã mua gấu bông và hoa hồng tặng mình rồi nói “My heart is for you. Happy valentine”, Faye hạnh phúc kể về trải nghiệm trong công việc.


Bên cạnh việc giúp các em nhỏ, trong vai trò là một người mẫu, blogger... Faye cho rằng bản thân cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội bổ sung kiến thức cuộc sống của mình qua mạng xã hội.

Hot girl xinh đẹp này luôn tin vào những ước mơ, hoài bảo của cuộc sống và mong muốn cuộc sống của mình ngập tràn sắc màu. Song có một sự thật thú vị được cô nàng thú nhận rằng tủ quần áo của cô hầu hết đều màu trắng.


 

 



Mình rất thích trang phục phù hợp với hình dáng của mình và thường mình không hay chạy theo mọi xu hướng thời trang mới lạ. Đa số mình hay chọn những kiểu dáng cổ điển và có điểm nhấn ở eo để nhìn hài hòa và tôn dáng hơn”, Faye nói.

Chia sẻ về dự định sắp tới, hot girl gốc Việt bật mí tháng 5 này cô sẽ đi thăm Bali (Indonesia) và Singapore vừa để ăn mừng sinh nhật, vừa để phục vụ công việc. Bên cạnh đó, cô nàng cũng sẽ tích cực quay các video trên Youtube để chia sẻ cho người xem về ngôn ngữ Việt và chiêm tinh học.

Sở hữu thân hình đồng hồ cát, Faye bật mí bí quyết giữ dáng của cô chính là việc thường xuyên vận động hằng ngày. Vào cuối tuần Faye hay đi leo núi chung với bạn và đi cầu thang bộ để giúp chân săn chắc.

Để có làn da nâu quyến rũ, Faye cho hay cô thường chọn kem dưỡng chiết xuất từ hoa cỏ, hạn chế sử dụng kem nền quá nhiều mỗi ngày và sử dụng thêm retinol 2-3 ngày mỗi tối để tái tạo da nhanh và chống, trị nếp nhăn da.


 

 



Theo Dantri
 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.