Nữ sinh 10X khoe ảnh "ngày ấy – bây giờ" gây sốt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bức ảnh hưởng ứng trào lưu dậy thì thành công của Trúc Thy đăng trên một diễn đàn nhanh chóng nhận về “cơn mưa lời khen” cùng rất nhiều lượt yêu thích từ cư dân mạng.

 Bức ảnh hưởng ứng trào lưu dậy thì thành công của Trúc Thy
Bức ảnh hưởng ứng trào lưu dậy thì thành công của Trúc Thy



Trúc Thy từng có quãng thời gian tự ti bởi ngoại hình kém xinh, gầy gò trong quá khứ. Nhưng ở hiện tại ai cũng ngỡ ngàng vì em có sự lột xác ngoạn mục, trở nên xinh đẹp và được nhiều người quý mến.

Nguyễn Thụy Trúc Thy (15 tuổi, sinh ra và lớn lên tại TP. HCM) là nữ sinh “gây sốt mạng” bởi quá trình dậy thì thành công ngoài mong đợi.

Trò chuyện với Trúc Thy, em cho biết: “Tấm hình hồi nhỏ là khi em học lớp 4, tuổi thơ của em không mấy tốt đẹp khi bị xa lánh, ức hiếp. Mãi cho đến lớp 7 thì em trở thành tâm điểm trêu ghẹo của bạn bè, và đến giờ em chỉ mới 15 tuổi nên em nghĩ nếu nói là dậy thì thành công thì có vẻ chưa đúng lắm. Thật không ngờ những hình ảnh của em lại nhận được sự yêu thích của mọi người như vậy”.

Ngoài đời Trúc Thy là một cô bé hiền lành, có phần ít nói và luôn hướng bản thân đến những niềm vui giản dị. Trừ thời gian học trên lớp, em phụ giúp ba mẹ làm việc nhà và đôi khi cùng những người bạn thân học nhóm hay chia sẻ những tâm sự vui buồn trong cuộc sống.

Cũng như các bạn cùng trang lứa, Thy thích đi ăn uống và muốn được khám phá những mảng màu tươi đẹp nơi thành phố em sống.

 

 Trúc Thy
Trúc Thy
 
 


Trúc Thy hiện đang là học sinh lớp 10, em đã bắt đầu có những sự chuẩn bị cho tương lai của mình. Trúc Thy mong muốn sẽ được đi du học ở Mỹ, bởi thế em luôn nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc và hoàn thành tốt việc học.

Em tâm sự: “Ở độ tuổi của em bây giờ thì nhiệm vụ chính là học tập. Em không muốn phụ sự kỳ vọng của gia đình nên luôn cố gắng để có thể trang bị kiến thức căn bản nhất”. Trúc Thy cũng hướng mình theo học những ngành liên quan đến kinh doanh, đây cũng là một niềm đam mê của em.

Trúc Thy của hiện tại xinh xắn với làn da trắng hồng, đôi mắt hút hồn cùng nụ cười tươi tắn. Em không cảm thấy áp lực khi bất ngờ nổi tiếng, bởi “nhận được sự yêu mến của mọi người là điều may mắn của em. Có thêm nhiều bạn mới cũng vui mà”, Thy bộc bạch.

Mọi thứ với cô bé 15 tuổi vẫn bình yên, nhẹ nhàng, em không quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nói về mình. Bởi Trúc Thy cho rằng cuộc đời mình là do chính bản thân quyết định, chỉ cần được sống thật, sống vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu là đủ rồi. Tuy vậy Trúc Thy cũng chú trọng nhiều hơn đến vẻ bề ngoài, em biết cách lựa chọn các trang phục phù hợp để tôn lên nét đẹp của mình.

 

Thi Thi (Dantri)
Ảnh: NVCC

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.