TP. Pleiku: Các điểm vui chơi kín người dịp Giỗ Tổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 (Âm lịch) đúng vào ngày chủ nhật. Nhiều gia đình có thêm lựa chọn các điểm vui chơi, nhất là trong nội thành Pleiku, tỉnh Gia Lai
Khác hẳn với không khí ngột ngạt, hôm nay Pleiku mát mẻ, thoáng đãng. Thời tiết ủng hộ nên người dân đổ xô đến các địa điểm vui chơi như: Công viên Diên Hồng, Đồng Xanh, Biển Hồ…
Công viên Diên Hồng thu hút các gia đình trong ngày nghỉ lễ này. Ở đây các bé có thể đi ca nô, đạp vịt, xem cá sấu tha hồ khám phá quang cảnh đôi bờ và tham gia các trò chơi vui nhộn.
Du khách đi ca nô trên hồ Diên Hồng. Ảnh: Hà Phương
Du khách đi ca nô trên hồ Diên Hồng. Ảnh: Hà Phương
Ngay từ 8 giờ sáng dòng người đã ùn ùn kéo về công viên Diên Hồng để nhâm nhi ly cà phê và cho các cháu vui chơi. Những người đến đây đa phần là các gia đình có con nhỏ. 
Chị Nguyễn Thị Diễm (xã Trà Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Hôm nay Giỗ Tổ đúng vào chủ nhật nên các con tôi được nghỉ. Tôi đưa các con vào công viên chơi vừa mát mẻ và có nhiều trò chơi”.
Nhiều gia đình đưa con đến Công viên Diên Hồng để chơi trò chơi. Ảnh: Hà Phương
Nhiều gia đình đưa con đến Công viên Diên Hồng để chơi trò chơi. Ảnh: Hà Phương
Các dịch vụ như đạp vịt, đi tàu hỏa thường ngày khá đìu hiu thì hôm nay lại “được mùa”. 
Du khách đổ dồn về công viên khá đông nhưng hầu như không có tình trạng chặt chém, giá vé vào cửa vẫn không tăng so với ngày thường. Các bãi giữ xe chật kín phương tiện nhưng giá vé vẫn như ngày thường: 3 ngàn đồng/vé. 
Riêng khu vực Biển Hồ rất nhiều người dân thành phố cũng như các tỉnh lân cận dồn về. Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm nơi vui chơi và tổ chức hoạt động nhóm. 
Du khách đến Biển Hồ tham quan. Ảnh: Hà Phương
Du khách đến Biển Hồ tham quan. Ảnh: Hà Phương
Anh Trần Đình Văn (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang cùng vợ con chụp ảnh tại Biển Hồ, cho hay: “Dịp nghỉ lễ được 3 ngày nên cả gia đình tôi lên Gia Lai từ chiều hôm qua thăm người thân. Xem qua mạng thấy Biển Hồ chỉnh trang lại rất đẹp nên cả gia đình tranh thủ đến đây tham quan chụp ảnh”. 
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.