Gia Lai: Bế mạc Đại lễ Vu lan và Tự tứ tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-8, tại Tịnh xá Ngọc Cổ (phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra phần bế mạc chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu và Tự tứ tăng Phật lịch 2566 của Giáo đoàn III hệ phái khất sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong thời gian 4 ngày của Đại lễ (từ ngày 10 đến hết ngày 13-8), tại Tịnh xá Ngọc Cổ đã thu hút sự tham gia của hơn 3.000 tăng ni và phật tử ở 160 tịnh thất, tịnh xá thuộc Giáo Đoàn III hệ phái khất sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (gồm các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên).

 Các vị cao tăng và chức sắc thuộc Giáo đoàn III hệ phái khất sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hiện nghi thức cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an tại Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật
Các vị cao tăng và chức sắc thuộc Giáo đoàn III hệ phái khất sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hiện nghi thức cầu nguyện hòa bình, quốc thái, dân an tại Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật


Ngoài các phần nghi lễ của Phật giáo, tại Đại lễ còn có các hoạt động nổi bật liên quan như thuyết pháp về chủ đề Vu lan báo hiếu tứ trọng ân của Đạo Phật, nghi thức rước đèn hoa đăng và phóng sinh, nghi thức cầu nguyện hòa bình quốc thái dân an cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật Phật giáo chào mừng Đại lễ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình Đại lễ còn có cuộc triển lãm về văn hóa Phật giáo. Triển lãm quy tụ hơn 300 tác phẩm tranh vẽ, ảnh nghệ thuật, thư pháp, các tác phẩm tượng và điêu khắc, tác phẩm nghệ thuật liên quan về Vu Lan báo hiếu, đạo Phật và sự gắn bó với đời sống con người, hình ảnh về hoạt động của đồng bào Phật giáo các tỉnh, thành phố trong Giáo đoàn III.

Tại chương trình bế mạc, Ban tổ chức Đại lễ đã trao tặng hơn 200 suất quà từ thiện cho các hộ khó khăn tại phường Yên Thế, xã Biển Hồ và xã Tân Sơn (TP. Pleiku; 300 ngàn đồng/suất). Tổng kinh phí tặng quà từ thiện trị giá hơn 60 triệu đồng, trích từ nguồn ủng hộ của các tăng ni, phật tử, cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

 

THANH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.