Gia Lai: Tổng số thu bảo hiểm 6 tháng đạt gần 1.187 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 1.187 tỷ đồng (đạt 44% kế hoạch); tổng chi trả BHXH, BHYT, BHTN trên 1.451 tỷ đồng (chiếm 45,3% dự toán giao năm 2022).

 6 tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã giải quyết các chế độ BHXH, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Ảnh: Như Nguyện
6 tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã giải quyết các chế độ BHXH, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Ảnh: Như Nguyện

Tính đến hết tháng 6-2022, toàn tỉnh có trên 92.200 người tham gia BHXH, chiếm 14,5% lực lượng lao động; có trên 1,22 triệu người tham gia BHYT, chiếm 82,73% độ bao phủ dân số toàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giải quyết các chế độ BHXH, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đầy đủ, kịp thời; thanh toán kinh phí khám-chữa bệnh BHYT đúng quy định; triển khai hiệu quả giải pháp tăng thu, giảm nợ; kiện toàn, mở rộng hệ thống đại lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh phấn đấu đạt tổng số thu trên 2.690 tỷ đồng và giảm nợ xuống dưới mức 2,5% số phải thu; đảm bảo số người tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện và BHYT, tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 17% lực lượng lao động trong độ tuổi và phấn đấu có 90% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT. Ngoài ra, BHXH tỉnh phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tổng số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN trên 3.200 tỷ đồng; thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 192 đơn vị, tổ chức 1.784 hội nghị khách hàng theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.