Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai hoạt động Phật sự năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức họp trực tuyến tổng kết hoạt động phật sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như các công tác hành chính của Giáo hội và hoạt động phật sự. Tăng ni và phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức các kỳ lễ trọng, tham dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021) trực tuyến. Riêng Trường Trung cấp Phật học Gia Lai đã tổ chức bế giảng tốt nghiệp khóa III và tiếp tục đào tạo khóa IV.

 Đoàn công tác của Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh thăm, chúc mừng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2021. Ảnh: Thanh Nhật
Đoàn công tác của Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh thăm, chúc mừng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhật


Trong năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao nguồn ủng hộ của các chùa, tịnh xá, tăng ni, phật tử trong tỉnh với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng (tại điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), góp phần vào công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, ủng hộ hàng chục tấn rau củ quả cho người dân TP.Hồ Chí Minh trong những tháng thực hiện giãn cách để phòng chống Covid-19, cũng như tổ chức ủng hộ lương thực và thực phẩm, đồ bảo hộ và trang-thiết bị y tế cho các điểm cách ly tập trung, các bệnh viện. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện trong tỉnh, cùng các chùa, tịnh xá, tăng ni và đồng bào phật tử còn có nhiều hình thức hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nấu cơm từ thiện cho hàng ngàn công dân thực hiện cách ly tập trung, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, chung tay giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng đồ bảo hộ và vật tư y tế cho các bệnh viện điều trị bệnh Covid-19 của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng đồ bảo hộ và vật tư y tế cho các bệnh viện điều trị bệnh Covid-19 của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật


Năm 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục hướng dẫn toàn thể chức sắc, tăng ni và đồng bào Phật tử phát huy tinh thần “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Đồng thời, phát huy các giá trị đạo đức và văn hóa vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp và khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tập trung làm tốt các mặt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027), tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX...
 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.