Tình hình dịch Covid-19 ở Gia Lai diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh có Báo cáo số 604/BC-BCĐ về tình hình công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 28-5 đến 7 giờ ngày 31-10, toàn tỉnh phát hiện 1.772 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đến thời điểm báo cáo có 677 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, có 5 trường hợp tử vong, hiện còn 1.100 trường hợp đang cách ly, điều trị tại các Bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh (kể cả 250 trường hợp tái dương tính). Số trường hợp dương tính đi từ vùng dịch về từ ngày 1 đến ngày 29-10 là 1.051 ca (940 ca dương mới và 111 ca tái dương).

Lực lượng chức năng phường Phù Đổng truy vết F1, F2 tại Siêu thị Nông nghiệp Sài Gòn (số 114B Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Lực lượng chức năng phường Phù Đổng truy vết F1, F2 tại Siêu thị Nông nghiệp Sài Gòn (số 114B Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính


Tổng số truy vết F1 từ ngày 28-5 đến ngày 29-10 là 3.224 người; lũy tích truy vết F2 là 14.197 người.

Tỉnh đã kích hoạt, vận hành 1 cơ sở Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh và 10 Bệnh viện điều trị Covid-19.

Theo đánh giá của Sở Y tế, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp, nhất là tại huyện Chư Sê và TP. Pleiku, nhiều trường hợp dương tính cộng đồng chưa tìm được nguồn lây. Tại huyện Chư Sê, chùm ca bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Riêng tại TP. Pleiku liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính qua test nhanh tại các cơ sở y tế. Nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng như: Siêu thị Nông nghiệp Sài Gòn, chợ Yên Thế, chợ Nơ Trang Long...các khu dân cư tập trung đông người. Vì thế, Ban Chỉ đạo tỉnh nhận định dịch Covid-19 tại các địa bàn trên có thể đã tương đối khó kiểm soát và tiềm ẩn nhiều ca bệnh dương tính trong cộng đồng; đã xuất hiện dấu hiệu chủ quan, lơ là tại một số đơn vị, địa phương và người dân. Đây là những yếu tố nguy cơ làm dịch lây lan và bùng phát nếu không nghiêm túc thực hiện, kiểm soát tốt tình hình.

 

KIỀU PHAN

 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.