Ia Grai: Hộ dân tộc thiểu số chiếm 77,3% tổng hộ nghèo toàn huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, đoàn giám sát do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Ia Grai về việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, huyện Ia Grai có 12 xã và 1 thị trấn; 131 thôn, làng, tổ dân phố. Dân số toàn huyện có hơn 106.000 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 52.450 người (chiếm 49,67% dân số). Tính đến cuối năm 2020 toàn huyện có 897 hộ nghèo (chiếm 3,23%); hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 693 hộ (chiếm 77,3% trong tổng hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện); thu nhập bình quân đầu người 40,2 triệu đồng/năm.

    Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Ngọc Anh


Để đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng thụ hưởng, hàng năm UBND huyện ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 luôn bám sát tiêu chí Quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; thực hiện rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ dân để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của gia đình. Thông qua phỏng vấn trực tiếp, trả lời câu hỏi trong phiếu điều tra và được tiến hành công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, công bằng, dân chủ… Đồng thời, UBND xã phải tiến hành niêm yết công khai danh sách rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng, tổ dân phố trong thời gian 7 ngày làm việc…

Qua quá trình rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 giảm 2.562 hộ, chiếm 9,19% (bình quân hàng năm giảm 2,3%/năm). Trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1.908 hộ, chiếm 18,16% (bình quân giảm 4,54%/năm). Số hộ cận nghèo giảm 126 hộ, tương đương 1,2% (bình quân giảm 0,3%/năm); trong đó hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số giảm 1,1% (bình quân giảm 0,28%/năm).

 

NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.