Khẩn trương làm sạch môi trường các khu cách ly trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để phục vụ năm học mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang khẩn trương giải phóng các điểm cách ly tập trung trưng dụng từ các trường học. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ sẽ hoàn tất công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn làm sạch tại các khu cách ly trường học trước khi bàn giao cho ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19.  
Trong số 33 khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh có 11 khu được trưng dụng từ doanh trại quân đội và 22 khu trưng dụng các trường học. Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt, vận hành 33 khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh. Để phục vụ năm học mới, đến chiều 26-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giải phóng 15 khu cách ly tập trung ở các trường học, 7 khu còn lại sẽ được giải phóng trước ngày 31-8. Trước khi bàn giao, 22 cơ sở trường học này sẽ được vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn làm sạch, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh được trưng dụng làm khu cách ly tập trung từ ngày 29-7. Đến chiều 25-8, những công dân cuối cùng đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định. Trung tá Phan Văn Thống-Chỉ huy Khung Quản lý cách ly tập trung Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh-thông tin: “Chúng tôi tích cực dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phun khử khuẩn nhiều lần để đảm bảo an toàn trước khi bàn giao cho nhà trường”.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phun khử khuẩn tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phun khử khuẩn tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh-cho hay: Nhà trường phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ để đẩy nhanh tiến độ vệ sinh trường lớp. Sau khi tiếp nhận bàn giao thì rà soát cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu dạy và học trong năm học mới. 
Tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ, công tác vệ sinh môi trường cũng được gấp rút triển khai. Khu cách ly tập trung tại đây được trưng dụng vào tháng 6 vừa qua, khả năng cách ly khoảng 120 công dân trở về từ Campuchia, nhưng có thời điểm quá tải lên tới gần 200 người. Sau khi tiếp nhận lại cơ sở vật chất vào ngày 24-8, nhà trường đã chủ động dọn vệ sinh, phun khử khuẩn từng phòng học cho đến phương án dạy học.
Hiệu trưởng Hồ Minh Thể cho biết: Đến thời điểm này, công tác vệ sinh trường lớp đã hoàn tất, cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhà trường phối hợp với phụ huynh tuyên truyền, phổ biến kế hoạch năm học, lịch tựu trường, hình thức giảng dạy nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản để phòng-chống dịch bệnh ở khu vực nội trú theo quy định.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.