Đức Cơ kích hoạt các biện pháp phòng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng hoạt động của các chốt kiểm soát phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn.


Từ cuối tháng 5-2021, huyện Đức Cơ đã kích hoạt lại 3 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ giao thông, trong đó có chốt chặn trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Quyết Thắng, xã Ia Din. Chốt chặn này có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện giao thông vào địa bàn; khai báo y tế toàn bộ công dân từ vùng dịch về huyện. Lực lượng tham gia tổ chốt chặn ở mỗi ca trực gồm 5 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân xã Ia Din và Trung tâm Y tế huyện.

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại khu vực cổng chào huyện Đức Cơ. Ảnh: Mỹ Duyên
Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại khu vực cổng chào huyện Đức Cơ. Ảnh: Mỹ Duyên

Trung úy Hồ Đức Điệp-cán bộ Công an huyện Đức Cơ-cho biết: “Sau khi thành lập chốt, chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu vào số công dân đi từ vùng có dịch về để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo huyện có biện pháp cách ly, phòng dịch. Trong quá trình kiểm soát, tài xế điều khiển phương tiện và Nhân dân đã chấp hành rất tốt, tự giác khai báo y tế. Tài xế cũng kết hợp với lực lượng Công an khai báo địa điểm đón khách, các nơi mà khách lên xuống xe”.

Tại vị trí cổng chào của huyện Đức Cơ ở Km 206 quốc lộ 19, số lượng phương tiện giao thông ra vào mỗi ngày rất lớn. Qua kiểm soát cho thấy, hầu hết nhà xe đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Ông Trần Văn Hoàng-tài xế xe Bảy Anh Kiệt (huyện Đức Cơ) cho hay: “Tôi luôn nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch. Đến chốt kiểm dịch, tôi tự giác xuống khai báo cụ thể lịch trình hoạt động theo quy định”.

Tại xã Ia Dơk, chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 được đặt tại làng Dơk Lăh-vị trí giáp ranh với huyện Ia Grai. Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát, khai báo y tế toàn bộ công dân đi từ vùng dịch về địa bàn xã; công dân có lịch trình di chuyển từ huyện Ia Grai và các địa phương khác qua tuyến đường liên huyện. Các thành viên tham gia chốt chặn phối hợp để kiểm tra thân nhiệt từng công dân, lập danh sách và ghi chép các thông tin cơ bản, đặc biệt là rà soát những trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương để thực hiện cách ly theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng-chống dịch.

Ông Rơ Mah Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho hay: “Xã cũng đã thành lập chốt chặn gồm lực lượng Công an, dân quân, y tế. Trong thời gian qua, xã quyết liệt kiểm soát người từ nơi khác vào địa bàn. Trong quá trình triển khai kiểm soát, bà con đa phần chấp hành tốt”. Mặc dù gặp những khó khăn nhất định do địa bàn rộng, dân cư đông nhưng các thành viên tổ chốt chặn kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 xã Ia Dơk quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung úy Kpuih Kéo-cán bộ Công an xã Ia Dơk-chia sẻ: “Lực lượng ở đây mỏng nhưng anh em nỗ lực giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà UBND huyện và xã giao”.

Hiện nay, huyện Đức Cơ đã nâng mức phòng-chống dịch Covid-19 lên cao nhất và sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Việc tăng cường các chốt chặn góp phần quan trọng trong hoạt động kiểm soát, ngăn chặn triệt để, không để dịch bệnh bên ngoài xâm nhiễm vào địa bàn.

MỸ DUYÊN-THANH TỊNH

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.