Gia Lai ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nước láng giềng Campuchia, công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới đang được các lực lượng chức năng và người dân Gia Lai chú trọng đúng mức.
Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 4-5-2021 đã có 16.299 ca mắc Covid-19, trong đó có 107 người tử vong. Đáng chú ý, 9/11 tỉnh tiếp giáp với Việt Nam đã có ca nhiễm trong cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép và lây lan dịch bệnh qua biên giới, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới của Gia Lai đang tích cực tuần tra, kiểm soát và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng-chống dịch trong người dân.
Chia sẻ điều này, bà Bùi Thị Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho hay: Người dân đã nắm được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Tuy nhiên, xã vẫn đẩy mạnh tuyên truyền để bà con không chủ quan, lơ là, đặc biệt là các hộ dân có đất sản xuất gần khu vực đường biên cần nêu cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm.
“Chúng tôi vẫn duy trì hệ thống loa truyền thanh và phát huy vai trò các tổ tự quản, người uy tín trong cộng đồng. Nhờ vậy, người dân đều chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế”-Chủ tịch UBND xã Ia Nan nói.
các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biên giới Ia Nan
Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Anh Huy
Còn tại xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai), Bí thư Đảng ủy xã Ksor Tuy cho biết: “Nắm rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên bà con hạn chế tập trung đông người. Các gia đình có mối quan hệ thân tộc với người dân bên kia biên giới cũng không qua lại thăm thân”.
Theo ông Ksor Tuy, xã Ia O có 2 làng sát biên giới, nhiều hộ dân có đất sản xuất sát khu vực đường biên, cột mốc và một số gia đình có quan hệ thân tộc với người dân bên kia biên giới. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động luôn được cấp ủy, chính quyền chú trọng. 

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, UBND các xã còn chỉ đạo lực lượng dân quân tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng trong tuần tra, kiểm soát biên giới. Ông Hoàng Văn Hưng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) cho hay: “5 đồng chí dân quân thường trực của xã đang tham gia chốt chặn cùng các lực lượng dọc tuyến biên giới để ngăn chặn vượt biên. Tuy điều kiện sinh hoạt khó khăn, song anh em luôn động viên nhau yên tâm tư tưởng, quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Tiếng loa Biên phòng của Đồn Biên phòng Ia O vẫn đều đặn phát đi các thông điệp về phòng-chống dịch. Ảnh: Anh Huy
Tiếng loa Biên phòng của Đồn Biên phòng Ia O vẫn đều đặn phát đi các thông điệp về phòng-chống dịch. Ảnh: Anh Huy
Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiều tháng qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phía bên kia biên giới, mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng lên các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên biên giới.
Trung tá Lê Mạnh Lực-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) thông tin: Tuyến biên giới do đơn vị quản lý dài 16 km. Đơn vị bố trí 2 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19, tổ tuần tra lưu động. Mỗi chốt kiểm soát phòng-chống dịch được bố trí đủ quân số gồm cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, dân quân và quân nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mới tăng cường. Cũng như Đồn Biên phòng Ia Lốp, tại 2 tổ, chốt kiểm soát phòng-chống dịch ở khu vực nhánh 4 và phà 6 thuộc Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) cũng được tăng cường thêm quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Theo Trung tá Lê Viết Phấn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O, lực lượng tại các tổ, chốt tiếp tục kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới do đơn vị quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất-nhập cảnh trái phép. Lực lượng này cũng tích cực tuyên truyền để mỗi người dân là 1 chiến sĩ trong công tác phòng-chống dịch.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.