Cặp vợ chồng trả lại 21,4 cây vàng trị giá 1,2 tỉ đồng cho người đánh rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc mang 21,4 cây vàng (trị giá 1,2 tỉ đồng) đi trả nợ, do bất cẩn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết ở Hà Nam đã đánh rơi.

Ngày 19-4, Công an thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao trả lại 21,4 cây vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng cho người dân bị đánh rơi.
 

 Gia đình ông Nguyễn Văn Bích trao trả lại số vàng 21,4 cây vàng trị giá 1,2 tỉ đồng trước sự chứng kiến của Công an thị trấn Tân Thanh
Gia đình ông Nguyễn Văn Bích trao trả lại số vàng 21,4 cây vàng trị giá 1,2 tỉ đồng trước sự chứng kiến của Công an thị trấn Tân Thanh



Trước đó, chiều ngày 16-4, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết và chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ thị trấn Tân Thanh) trong lúc mang 21,4 cây vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng đã bất cẩn đánh rơi.

Công an thị trấn Tân Thanh đã nhận được tin báo đã vào cuộc phối hợp tìm kiếm. Quá trình tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, Công an thị trấn Tân Thanh nhận được trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung (ngụ thị trấn Tân Thanh) nhặt được số vàng trên.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Tân Thanh đã phối hợp với vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung nhanh chóng tiến hành xác minh và tổ chức trao trả lại đầy đủ số lượng 21,4 cây vàng cho vợ chồng anh Khiết, chị Hoa.

Vợ chồng anh Khiết, chị Hoa rất xúc động và biết ơn vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích và Công an thị trấn Tân Thanh đã nhặt được và trả lại số tiền lớn cho gia đình.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.