Khám bệnh, tặng quà cho người nghèo xã Yang Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ tổ chức chương trình “Xuân nhân ái-Tết yêu thương”, khám bệnh, cấp túi thuốc gia đình và tặng quà cho người dân xã Yang Bắc.
 Ảnh: Hồng Ngọc
Ảnh: Hồng Ngọc
Theo đó, các y-bác sĩ của Đội khám-chữa bệnh lưu động thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trạm y tế xã Yang Bắc đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân; đồng thời tặng cho mỗi người dân 1 túi thuốc gia đình. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã tặng 400 suất quà (360 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần quà bao gồm: 10 kg gạo và 250 ngàn đồng tiền mặt từ nguồn ngân sách UBND tỉnh cấp cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2019. Tổng trị giá hoạt động thiện nguyện là trên 230 triệu đồng.
Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.