Biểu dương cán bộ hội người cao tuổi tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-8, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao- gương sáng", giai đoạn 2015-2020. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh tham dự hội nghị.
Toàn tỉnh hiện có 129.450 hội viên đang sinh hoạt tại 1.630 chi hội NCT thôn, làng, tổ dân phố và 2.130 tổ hội NCT. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao-gương sáng", từ năm 2015 đến nay, cán bộ hội NCT các cấp đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, nhà hảo tâm tổ chức  thăm hỏi, động viên, trao tặng 14.750 suất quà, hỗ trợ nhà ở cho 250 hộ có NCT, chúc thọ 34.630 lần, hỗ  trợ khám chữa mắt cho 24.503 hội viên... Cán bộ, hội viên đoàn kết, an vui phát huy vai trò NCT thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Tuổi cao-gương sáng", phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 
Bà Rơ Châm H'Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh(người đứng thứ 3 bên trái) trao bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho cán bộ Hội có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Bà Rơ Châm H'Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh(người đứng thứ 3 bên trái) trao bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho cán bộ Hội có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao-gương sáng", giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hoàng Minh
Phát biểu tại Hội nghị, bà Rơ Châm H'Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh nhấn mạnh: Cán bộ Hội các cấp tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về NCT, tăng cường phối hợp với các tổ chức tạo điều kiện cho NCT phát huy khả năng lao động, sống vui, sống khỏe thực hiện tốt Luật NCT...
Tại hội nghị, những cán bộ Hội NCT tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng, trong đó có 25 người được UBND tỉnh tặng bằng, 25 người được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Hội nghị cũng đã thông qua danh sách 5 đại biểu đi dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức vào thời gian tới.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.