Phong phú mặt hàng thiệp cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thiệp cưới có ý nghĩa như một cánh thư báo tin vui trong ngày trọng đại của các cặp đôi. Những năm gần đây, thị trường thiệp cưới ngày càng đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng cho đến chất liệu, đáp ứng yêu cầu của các đôi uyên ương.
 

Dạo quanh các cơ sở kinh doanh thiệp cưới ở TP. Pleiku như Lam Sơn (đường Trần Phú), Đông Phương (đường Phan Đình Giót), Thiên Hà (đường Hùng Vương)… mới thấy thị trường này vô cùng sôi động. Ghé cơ sở Vy Thảo (đường Quyết Tiến), chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự đa dạng của các loại thiệp cưới được trưng bày tại đây. Anh Nguyễn Đình Quốc Thắng-chủ cơ sở-vừa lấy cho chúng tôi xem các cuốn album mẫu vừa chia sẻ: “Những năm gần đây thiệp cưới ngày càng hiện đại, sắc màu cũng phong phú chứ không giới hạn trong các màu truyền thống là đỏ, hồng như trước nữa. Thị trường đang chuộng các gam màu trung tính như xanh lam, xanh ngọc, nâu ánh kim, tím bởi chúng khiến cho tấm thiệp sang trọng hơn. Kiểu dáng và chất liệu cũng có sự thay đổi đáng kể”.

Có rất nhiều mẫu thiệp cưới với đa dạng màu sắc, kiểu dáng cho các cặp đôi lựa chọn. Ảnh: P.V
Có rất nhiều mẫu thiệp cưới với đa dạng màu sắc, kiểu dáng cho các cặp đôi lựa chọn. Ảnh: P.V



Tùy theo chất liệu, mẫu mã, kiểu dáng mà giá thiệp dao động từ 2.500 đồng đến vài chục ngàn đồng/cái. Theo anh Thắng, thiệp in hoa là loại đang được nhiều cặp đôi lựa chọn bởi sự thanh lịch, đẹp mắt, nhã nhặn nhưng vẫn rất hiện đại, giá cả cũng vừa túi tiền với chỉ 3.000-5.000 đồng/cái. Trên nền giấy trắng, màu xanh của lá, hoa kết hợp rũ theo đường viền khiến tấm thiệp thật mềm mại, bắt mắt. Thu hút không kém là các mẫu cắt laser, ép kim ánh vàng lên bề mặt. Chất liệu để làm thiệp cũng không giới hạn trong loại giấy nhung truyền thống nữa mà đa dạng hơn từ giấy mỹ thuật, giấy craf, giấy ánh kim cho đến nhựa, mica. Chìa cho tôi xem một tấm thiệp mẫu bằng mica, anh Thắng nói: “Đây là chất liệu khá mới được nhiều cặp đôi yêu thích. Trên tấm mica cắt gọt nhỏ nhắn, chúng tôi ép kim vàng nội dung lên tấm thiệp, thêm chiếc nơ thắt ngang khiến chúng trở nên độc đáo, đẹp mắt. Giá thành của thiệp loại này là 10.000 đồng, cao hơn các loại  khác”. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là loại thiệp đắt nhất tại cơ sở của anh Thắng. Tấm thiệp làm từ chất liệu giấy ánh kim trông như một cuốn sổ xinh xắn mới được coi là “nữ hoàng” với giá 18.000 đồng/chiếc. Kiểu dáng của các loại thiệp cũng đa dạng không kém. Từ hình vuông, hình chữ nhật đến hình phong thư, cuốn sổ, mô phỏng trang facebook cá nhân… Không chỉ vậy, nhiều cặp đôi còn có xu hướng tự lên ý tưởng thiệp cưới theo sở thích, phong cách riêng dù chi phí cao hơn so với các mẫu thiệp có sẵn.

Chuẩn bị cho đám cưới sắp tới, anh Huỳnh Trung Hiếu (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho hay, tiêu chí chọn thiệp của anh là thiệp có màu trắng, kiểu dáng sang trọng. “Thiệp cưới là lời mời mình gửi tới những người thân thương, bạn bè, đồng nghiệp, mong họ đến chung vui, chúc phúc cho vợ chồng mình trong ngày trọng đại của cuộc đời. Lời mời đó có lịch sự, trang trọng hay không thì tấm thiệp cưới cũng thể hiện một phần. Mình thấy chọn thiệp có giá 4.000-5.000 đồng là hợp lý”-anh Hiếu chia sẻ.

Vừa kết hôn cách đây 2 tháng, chị Nguyễn Thị Dung (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) cũng cho biết, khâu chọn thiệp cưới được cả 2 vợ chồng bàn bạc  kỹ, sao cho vừa đẹp vừa phù hợp túi tiền. Chị Dung tâm sự: “Vợ chồng mình chọn mẫu thiệp cưới màu xanh lục bảo nhẹ nhàng. So với màu truyền thống như đỏ, hồng, vàng thì màu này lạ và mới hơn. Tụi mình cũng thích kiểu dáng đơn giản, phông chữ giản dị, không cầu kỳ. Mặc dù thiệp chỉ có giá 2.500 đồng/cái nhưng khi trao đến tận tay khách mời, mọi người vẫn rất thích. Mình cũng quan niệm, không quan trọng tấm thiệp giá bao nhiêu tiền mà quan trọng sau khi tấm thiệp đó trao đi, 2 vợ chồng phải sống thật hạnh phúc bên nhau lâu bền”.

Với sự đa dạng của thị trường thiệp cưới, các cặp đôi có rất nhiều lựa chọn để chuyển báo tin vui và lời mời thân tình đến những người thân thương trong ngày vui nhất của cuộc đời.

 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.