Tập trung lãnh đạo để làng Đê Kôn thoát nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với hệ thống chính trị làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) ngày 6-2.
Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực Huyện ủy và các phòng, ban chuyên môn của huyện Mang Yang.
Quang cảnh buổi làm việc với hệ thống chính trị xã H'ra và làng Đê Kôn. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Hà Ra và làng Đê Kôn. Ảnh: Hồng Thi
Gian nan Đê Kôn
Dù chỉ cách trung tâm xã Hà Ra 7 km nhưng phải mất khoảng 30 phút thì đoàn công tác mới có thể đến được làng Đê Kôn. Cung đường dốc quanh co, ngoằn ngoèo với chi chít ổ voi, đất đá lởm chởm. Thậm chí, tại nhiều vị trí, mặt đường nứt toác khiến ai đi qua cũng lắc đầu e ngại. Dẫu vậy, với người dân Đê Kôn, con đường ở thời điểm hiện tại đã đỡ khó hơn nhiều so với trước đây, nhất là mỗi khi vào mùa mưa bão.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho làng Đê Kôn. Ảnh H.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho làng Đê Kôn. Ảnh H.T
Già làng Rưih nói rằng, việc có một con đường thuận lợi để đi lại là niềm khao khát của người dân Đê Kôn suốt mấy chục năm nay. Chỉ cần có con đường bê tông, làng Đê Kôn sẽ không bị cô lập vào mùa mưa bão. Khi đó, dân làng sẽ có cơ hội vận chuyển nông sản ra bán tận trung tâm xã, huyện. Mỗi khi ốm đau, người làng cũng không còn phải vất vả khiêng hay cõng nhau vượt qua cung đường độc đạo gian nan để đến cơ sở khám-chữa bệnh nữa. Thế nhưng tới nay, với dân làng Đê Kôn, con đường vẫn chỉ là ước mơ.
Giao thông cách trở cũng kéo theo bao khó khăn chồng chất, kể cả việc truyền dạy con chữ. Làng Đê Kôn hiện có 2 điểm trường với 2 cấp học, trong đó, điểm trường mẫu giáo có 1 lớp với 18 học sinh, điểm trường tiểu học có 2 lớp với 29 học sinh. Ngoài ra, làng còn có 20 em theo học bán trú tại Trường Tiểu học và THCS Hà Ra. Cô Nguyễn Trịnh Hiệp-giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo tại điểm trường làng Đê Kôn-chia sẻ: “Vào mùa mưa, đường đến làng lầy lội và trơn trượt nên thầy-cô giáo đều phải đi bộ. Có thời điểm không thể đi lại, giáo viên phải cho học sinh nghỉ học. Mặc dù vất vả nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, chúng tôi đều cố gắng bám lớp. Rất mừng là các em rất chăm học. Riêng điểm trường thì vẫn chưa có điện thắp sáng, tường rào và sân chơi cho học sinh. Hy vọng thời gian tới, các cấp, các ngành sẽ quan tâm đầu tư để học sinh có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn”.
Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Bình-cán bộ văn hóa xã Hà Ra kiêm Bí thư chi bộ làng Đê Kôn-cho biết: Đê Kôn là làng đặc biệt khó khăn. Làng có tổng diện tích tự nhiên hơn 1.674 ha với 53 hộ (236 khẩu), 100% là đồng bào Bahnar. Năm 2019, dân làng gieo trồng được 142 ha cây trồng, trong đó, lúa nước 68 ha, mì 34 ha, còn lại là keo, bạch đàn, bời lời, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả… Về chăn nuôi, trong làng cũng chỉ có 3 con trâu, 20 con bò, đa phần là gia cầm. Tính đến cuối năm 2019, làng còn 16 hộ nghèo (chiếm 30,18%) và 4 hộ cận nghèo (chiếm 7,54%).
“Kinh tế của làng phát triển chậm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, số lượng lao động chưa có việc làm còn nhiều; việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; giao thông đi lại rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tỉnh hỗ trợ xây dựng, cải tạo tuyến đường, nhất là đoạn từ làng Kdung đến làng Đê Kôn dài 3 km để việc đi lại được dễ dàng hơn. Thêm vào đó, một số diện tích đất ở và đất sản xuất của người dân làng Đê Kôn đang thuộc đất quy hoạch 3 loại rừng theo Nghị quyết 100 của HĐND tỉnh nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà con cũng mong các cấp có thẩm quyền quan tâm đến vấn đề này để họ yên tâm sản xuất”-ông Bình nêu nguyện vọng.
Tập trung gỡ khó cho làng nghèo
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Mang Yang đã trao đổi, trả lời một số đề xuất, kiến nghị của dân làng Đê Kôn, đồng thời tập trung đưa ra những giải pháp thiết thực để từng bước gỡ khó cho làng nghèo này.
Con đường độc đạo đến làng Đê Kôn hiện rất khó đi. Ảnh: H.T
Con đường độc đạo đến làng Đê Kôn hiện rất khó đi. Ảnh: H.T
Sau khi nghe đại diện cấp ủy làng Đê Kôn báo cáo tình hình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nêu vấn đề: “Theo báo cáo, làng Đê Kôn có 53 hộ, 142 ha đất gieo trồng, tức là bình quân mỗi hộ có gần 3 ha. Dân làng có sức lao động, có đất sản xuất nhưng tại sao vẫn nghèo? Hơn nữa, trong 142 ha trên, lúa nước đã chiếm đến 68 ha, quy ra mỗi hộ sẽ hơn 1 ha, vậy vì sao vẫn đói và vừa rồi phải cứu đói? Tôi yêu cầu hệ thống chính trị từ huyện đến xã phải giải bài toán này cho dân. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để làng Đê Kôn thoát nghèo bền vững. Đây chính là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương”.
Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, làng Đê Kôn chỉ có 8/20 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 120 triệu đồng là quá ít. Trong khi đó, theo quy định, mỗi hộ có thể vay tối đa 100 triệu đồng. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mang Yang và xã Hà Ra cần tích cực tuyên truyền, vận động để trong năm 2020, 100% hộ nghèo và cận nghèo của làng đều được vay vốn với hạn mức tối đa để đầu tư phát triển kinh tế; đồng thời tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để bà con từng bước thoát nghèo.
Khu vui chơi cho trẻ của điểm trường mẫu giáo H'ra tại làng Đê Kôn còn thiếu thốn. Ảnh: Hồng Thi
Khu vui chơi cho trẻ của điểm trường mẫu giáo Hà Ra tại làng Đê Kôn còn thiếu thốn. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng cô và trò điểm trường mẫu giáo làng Đê Kôn 5 triệu đồng; tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho làng. Ban Dân tộc tỉnh và Huyện ủy Mang Yang cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần dân làng trong những ngày đầu năm mới.


Đối với các đề xuất, kiến nghị của làng Đê Kôn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Mang Yang, xã Hà Ra khẩn trương rà soát lại đất ở và sản xuất của dân, nếu vướng đất rừng thì tiến hành phân tách để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con theo đúng quy định; huy động nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa nhà ở xuống cấp, sân bóng chuyền cho dân làng; nhanh chóng kéo điện sinh hoạt cho điểm trường mẫu giáo. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Mang Yang và ngành Kiểm lâm nghiên cứu nguồn vốn để hỗ trợ cây giống cho dân làng trồng rừng theo nguyện vọng. Riêng tuyến đường từ trung tâm xã đến làng, huyện làm văn bản đề nghị gửi lên tỉnh để xem xét đầu tư xây dựng, trước mắt ưu tiên đoạn đường dài 3 km từ làng Kdung đến làng Đê Kôn.
Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Jrơt-một trong những hộ nghèo của làng, điểm trường mẫu giáo và tiểu học làng Đê Kôn. Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi về đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như công tác dạy-học của giáo viên và học sinh. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy động viên ông Jrơt cố gắng khắc phục khó khăn, tiếp tục làm ăn, phát triển kinh tế; các thầy-cô giáo tiếp tục bám lớp, đưa con chữ đến với học sinh nghèo nơi đây.
 HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.