Xu hướng du lịch Tết nguyên đán 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm nay kéo dài 9 ngày, là điều kiện thuận lợi để người dân có nhiều cơ hội du lịch cùng người thân.
 

Ngay từ những tháng cuối năm 2018, nhiều công ty du lịch đã triển khai các chương trình tour du lịch trong và ngoài nước đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi. Theo ghi nhận của một số công ty du lịch, lượng khách đăng ký tour Tết nguyên đán 2019 ước đạt mức tăng trưởng lượng khách 20 – 30 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch trong nước

 



Theo đại diện một công ty du lịch, đến thời điểm này, lượng khách đăng ký tour trong nước đạt khoảng 70% kế hoạch. Các tour được nhiều du khách quan tâm là tuyến miền Bắc, miền Tây.

Nếu như cùng kỳ năm ngoái, các tour miền Trung, Phú Quốc, Nha Trang đứng đầu bảng thì đến thời điểm này năm nay,  các tuyến miền Bắc và miền Tây đang có lượng khách đăng ký đông nhất. Đặc biệt là tour miền Tây rất khởi sắc với các tour tham quan thắng cảnh, nhà vườn, làng nghề, homestay...

Tết Nguyên đán năm nay, tour nội địa theo gói combo gồm khách sạn 3 - 5 sao, vé vui chơi không giới hạn tại Sa Pa, Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng…thu hút nhóm khách gia đình trẻ do tính linh hoạt, chủ động ngày khởi hành, lịch trình tham quan.

Du lịch nước ngoài

Do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nên nhiều gia đình có xu hướng chọn các tour tuyến xa, trải nghiệm lạ. Các tour nước ngoài có lịch trình từ 5-7 ngày được nhiều du khách lựa chọn. Theo một số công ty du lịch, tỉ lệ khách đặt tour quốc tế "áp đảo" so với tour nội địa, đạt khoảng 60-70%.


 



Điểm mới của du lịch Tết năm nay là các tour trọn gói tích hợp dịch vụ nghỉ dưỡng tại một số điểm đến hấp dẫn như “đất nước thông minh nhất thế giới” Israel, chinh phục mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, khám phá “kinh đô văn hóa của châu Âu” Thổ Nhĩ Kỳ...

Một số tour Tết hút khách có thể kể đến như tour chiêm bái đầu năm tại Myanmar,  Thái Lan: Chiang Mai – Chiang Rai (bay thẳng), tour Bangkok – Pattaya 5 ngày vẫn duy trì sức hút bởi chi phí phải chăng, phù hợp với ngân sách du lịch dịp Tết của nhiều gia đình, kế đến là tour Singapore, Singapore – Malaysia, Philippines, Myanmar, Hàn Quốc, Úc, cụm tour kết hợp dịch vụ lưu trú 4 sao tại Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai...

Cũng như những năm trước, nhóm tour Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan không có dấu hiệu hạ nhiệt và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng lượng khách vào dịp Tết nhờ sự đầu tư quảng bá của Tổng cục Du lịch các nước này vào Việt Nam những năm qua.

Về tình hình tour Đài Loan, sau khi có vụ việc 152 du khách Việt Nam "biến mất", phía Đài Loan tạm dừng cấp visa Quan Hồng cho du khách Việt Nam với ưu đãi miễn lệ phí visa. Tuy vậy, lượng khách đặt tour Đài Loan vẫn rất đông. Theo bà Châu Quyên, đại diện Fiditour, công ty đã tăng cường thêm 30% lượng vé so với kế hoạch để đủ đáp ứng lượng cầu của thị trường.

Bà Thu Khuyên, đại diện Vietrantour cho hay, một số du khách bày tỏ sự không hài lòng vì phải bỏ thêm chi phí làm visa xét duyệt với mức 50 – 75 USD tùy thời gian nộp hồ sơ. Tuy vậy, đa phần du khách vẫn sẵn sàng chi trả thêm phí làm visa theo quy định thông thường để đi tour khám phá Đài Loan, mức chi phí này chỉ chiếm khoảng 5% tổng chi phí của một tour Đài Loan với giá trung bình dao động từ 14 – 21,3 triệu đồng.

Một số lưu ý với du khách trong dịp này là nên tìm hiểu điểm đến phù hợp với sở thích, sức khỏe, tài chính của bản thân và những người đồng hành; lựa chọn các công ty du lịch uy tín để hành trình khởi đầu một năm mới được thuận lợi, suôn sẻ. Ngoài ra, trong dịp này, nhiều công ty du lịch có chương trình ưu đãi, giảm trừ giá tour hoặc tặng nhiều phần quà hấp dẫn đối với những đoàn khách mua theo nhóm hoặc đăng ký tour sớm.

 Ngọc Anh/VOV.VN
 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.