Đà Lạt cấm ô tô trên 16 chỗ lên đèo Prenn từ mùng 3-6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tết đi Đà Lạt cần lưu ý: Từ mùng 3 đến mùng 6 Tết Nguyên đán, ô tô trên 16 chỗ ngồi sẽ bị cấm lên đèo Prenn (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).
 Từ mùng 3 đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ô tô trên 16 chỗ ngồi bị cấm lên đèo Prenn
Từ mùng 3 đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ô tô trên 16 chỗ ngồi bị cấm lên đèo Prenn
Thông tin trên được ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở GT - VT Lâm Đồng cho biết vào ngày 3.2.
Theo ông Tuấn, Sở GT - VT Lâm Đồng đã thống nhất thực hiện phân luồng, tuyến tổ chức giao thông tạm thời trên đèo Prenn và đèo Mimosa (cửa ngõ chính vào ra TP.Đà Lạt) từ ngày 7.2 (mồng 3 Tết Kỷ Hợi) đến hết ngày 10.2 (mồng 6 Tết Kỷ Hợi).
Chiều xuống đèo Prenn các phương tiện lưu thông bình thường như phương án lâu nay
Chiều xuống đèo Prenn các phương tiện lưu thông bình thường như phương án lâu nay
Theo đó, tuyến đường đèo Prenn cấm xe tải lưu thông 2 chiều lên và xuống đèo như phương án lâu nay.
Đồng thời, mấy ngày Tết này sẽ cấm thêm xe ô tô trên 16 chỗ ngồi (không bao gồm xe buýt công cộng) lưu thông theo chiều đi lên đèo Prenn, kể cả phương tiện từ điểm du lịch thác Datanla và Khu du lịch hồ Tuyền Lâm lên Đà Lạt.
 Biển báo chỉ dẫn đã được lắp đặt
Biển báo chỉ dẫn đã được lắp đặt
Trong khi đó, tuyến đèo Mimosa (nằm song song với đèo Prenn) sẽ không hạn chế các loại phương tiện tham gia giao thông theo cả 2 chiều như phương án thực hiện từ trước đến nay.
Cơ quan chức năng đã lắp đặt xong biển báo, biển chỉ dẫn cấm ô tô trên 16 chỗ lên đèo Prenn trong mấy ngày Tết nói trên
Cơ quan chức năng đã lắp đặt xong biển báo, biển chỉ dẫn cấm ô tô trên 16 chỗ lên đèo Prenn trong mấy ngày Tết nói trên
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn tại các điểm nút giao thông theo phương án phân luồng nói trên.
Gia Bình (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...