Cây trồng huyện Mang Yang thiếu nước tưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới sang đầu tháng 3 nhưng nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt là lúa nước trên địa bàn huyện Mang Yang đã xuất hiện tình trạng thiếu nước tưới cục bộ. Hiện ngành nông nghiệp huyện đang tập trung triển khai các giải pháp phòng-chống hạn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.
Nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) bị thiếu nước cục bộ. Ảnh: N.D
Nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) bị thiếu nước cục bộ. Ảnh: N.D
Vụ Đông Xuân 2019-2020, nông dân xã Đak Djrăng gieo trồng khoảng 90 ha lúa. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn xã đã có trên 32 ha lúa của 178 hộ bị thiếu nước tưới. Những diện tích lúa này đang đứng trước nguy cơ mất trắng nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài trong thời gian tới.
Ông Tríp (làng Hrak, xã Đak Djrăng) buồn rầu cho biết: Từ lúc gieo sạ lúa đến nay, trời không có mưa và cũng không có nước tưới nên giờ cây lúa bắt đầu khô héo. Năm nay nắng hạn đến sớm hơn làm cây lúa không đủ khả năng phát triển. Hơn 1 sào lúa của nhà ông năm ngoái thu hoạch được gần 30 bao, năm nay có nguy cơ mất trắng.
Ảnh: N.D
Ảnh: N.D
Trong khi đó, ông Trần Nghĩa Cường (thôn Hà Ra) thì đứng ngồi không yên trước việc thiếu nước tưới cho 4.000 trụ hồ tiêu và vườn cà phê của mình. Ông Cường cho biết: Trước tình hình nguồn nước đang cạn kiệt, bà con trong khu vực tự chia nhau lịch tưới, cùng đóng góp tiền duy tu sửa chữa kênh mương. Mới đầu tháng 3 chưa phải là cao điểm mùa khô nhưng nguồn nước đã khô cạn hơn so với những năm trước. Nếu nắng nóng kéo dài, khả năng thiếu nước tưới là khó tránh khỏi. Không chỉ vậy, nhiều giếng khoan của các hộ trong khu vực này cũng bắt đầu cạn kiệt.
Trước diễn biến hạn hán đến sớm, xã Đak Djrăng đã thành lập đoàn kiểm tra nguồn nước, triển khai các giải pháp điều tiết nước hợp lý. “Xã cũng hỗ trợ tiền dầu cho tổ điều tiết nước phục vụ chống hạn cho cây lúa. Những diện tích bị cạn kiệt nguồn nước trên diện rộng khó có khả năng khắc phục thì xã khuyến cáo người dân không nên đầu tư chăm sóc để tránh thiệt hại kép”-ông Lê Văn Hiệp-cán bộ địa chính-nông nghiệp xã Đak Djrăng-cho hay. 
Tại xã Ayun, tình trạng hạn hán cũng bắt đầu xuất hiện trên nhiều loại cây trồng. Ông Lê Văn Lắm-Chủ tịch UBND xã-thông tin: Vụ Đông Xuân năm nay, toàn xã gieo sạ khoảng 230 ha lúa nước. Đến nay đã có trên 23 ha bị hạn và có khả năng mất trắng, trên 9,5 ha đang trong tình trạng thiếu nước. Trong thời gian tới nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì diện tích lúa nước và hoa màu trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề. Hiện xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân điều tiết nước tưới hợp lý, chia sẻ nguồn nước tưới và tránh tình trạng tranh chấp nước.
Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-cho biết: Hiện nay, một số xã đã có hiện tượng thiếu nước cục bộ trên cây lúa. Trước tình hình đó, Phòng khuyến cáo: Nơi nào gần nguồn nước thì có thể sử dụng máy bơm dã chiến bơm tưới, còn ở xa hoặc không có nguồn nước thì đành chấp nhận. Năm nay, hạn đến sớm hơn so với những năm trước. Vì vậy, các địa phương cần tập trung củng cố các tổ điều tiết nước tưới, vận động người dân tưới nước tiết kiệm, tổ chức nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy…
NGUYỄN DIỆP 

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null