(GLO)- France24 dẫn báo cáo của cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 23/3 cho biết, mực nước biển đã dâng 76mm trong giai đoạn 2022-2023, gấp gần 4 lần so với giai đoạn 2021-2022, do hiện tượng El Nino mạnh và khí hậu ấm lên.
Nước biển dâng cao do El Nino mạnh và sự ấm lên toàn cầu. Nguồn: NDT
Phân tích của NASA đưa ra dựa trên hơn 30 năm quan sát vệ tinh, với lần phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 1992 và lần mới nhất năm 2020. Hình ảnh vệ tinh cung cấp cho thấy mực nước biển đã tăng 101mm kể từ năm 1993. Tốc độ nước biển dâng cũng nhanh hơn, hơn 2 lần từ mức trên 1,7mm/năm vào năm 1993 lên hơn 4,3mm/năm ở thời điểm hiện tại.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự gia tăng đột biến đó là do hiện tượng El Nino, thay thế hiện tượng La Nina từ năm 2021-2022, khi mực nước biển dâng khoảng 2,03mm. Bên cạnh đó, yếu tố con người cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng này.
Giám đốc đơn vị quan sát mực nước biển của NASA Nadya Vinogradova Shiffer cho biết: "Tốc độ tăng tốc hiện nay đồng nghĩa với việc mực nước biển trung bình toàn cầu đang trên đà tăng thêm 20cm vào năm 2050, mức tăng trong 30 năm tới sẽ tăng gấp đôi so với 100 năm trước, lũ lụt trên thế giới cũng xảy ra với tần suất cao hơn, mức độ tác động lớn hơn".
La Nina khiến nhiệt độ đại dương mát hơn bình thường ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Trong khi đó, El Nino khiến nhiệt độ đại dương ấm hơn mức trung bình ở xích đạo Thái Bình Dương.
Cả hai hiện tượng khí hậu định kỳ này đều ảnh hưởng đến mô hình lượng mưa và tuyết rơi cũng như mực nước biển.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày tới đây, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng và nắng nóng gay gắt, song vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá.
Theo dự báo, chiều tối, đêm 20 và 21/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.
Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Nắng nóng gay gắt đang diễn ra khắp Đông Nam Á. Giới chuyên gia đánh giá, điểm đáng lo ngại nhất của làn sóng nhiệt này là thời gian kéo dài và chưa xác định được thời điểm giảm nhiệt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.
(GLO)- Theo quy hoạch, đến năm 2025, mật độ trạm khí tượng thủy văn bình quân trên toàn mạng lưới ngang bằng với các nước phát triển Đông Nam Á; đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn.
(GLO)- Trước tình hình nắng nóng gay gắt, hạn cục bộ tại một số địa phương của Gia Lai, Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về tình hình thời tiết trong thời gian tới.
Từ ngày 13/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc sẽ có mưa, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong khi đó tại Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Trong ngày và đêm 8/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ C.
Thủ đô Hà Nội đêm 7/4 có mưa, mưa nhỏ, ngày 8/4 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 25-27 độ C.
Ngày và đêm 5/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.