Cận cảnh sân vận động Đà Lạt xây gần 8 năm chưa xong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sân vận động Đà Lạt có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi, hiện vẫn ngổn ngang.
Sân vận động Đà Lạt thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, tọa lạc tại đồi Thánh Mẫu, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Sân vận động Đà Lạt khởi công xây dựng sau 8 năm vẫn chưa hoàn thành
Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng thuộc phường 6 và 7, TP Đà Lạt, phạm vi nghiên cứu tổng diện tích là 85 ha. Tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 217 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa.
Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện nay, diện tích các khu quy hoạch khoảng 71,2 ha gồm 3 quy hoạch phân khu chức năng: Khu thể thao, Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và Khu dân cư - tái định cư đường Cao Bá Quát.
Trong đó, khu vực chính là khu thể thao có quy mô gần 31 ha, khởi công xây dựng hạ tầng từ cuối năm 2013.
Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, thừa nhận công trình thi công chậm tiến độ.
"Việc thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn, dịch Covid-19 bùng phát, giá thành sắt thép đội giá quá cao... Dự kiến công trình hoàn thành trong quý I năm 2022" - đại diện lãnh đạo này cho hay.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Sân vận động Đà Lạt:

Toàn cảnh bên trong sân vận động Đà Lạt với sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi.
Toàn cảnh bên trong sân vận động Đà Lạt với sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi.

Khán đài B
Khán đài B


Khán đài A
Khán đài A
Chăm sóc cỏ tại sân vận động Đà Lạt
Chăm sóc cỏ tại sân vận động Đà Lạt

Các vị trí khán đài C và Đ vẫn đang chờ đắp đất nền và thi công dầm.
Các vị trí khán đài C và Đ vẫn đang chờ đắp đất nền và thi công dầm.

Phần lớn các công trình mới hoàn thiện phần thô.
Phần lớn các công trình mới hoàn thiện phần thô.

Tổng thể sân vận động có diện tích gần 7 ha, gồm 3 nhóm hạng mục chính: mặt sân, đường chạy và khán đài.
Tổng thể sân vận động có diện tích gần 7 ha, gồm 3 nhóm hạng mục chính: mặt sân, đường chạy và khán đài.

Phối cảnh tổng quan sân vận động Đà Lạt.
Phối cảnh tổng quan sân vận động Đà Lạt.

Trung tâm văn hóa thể thao được xác định là 1 trong 16 công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Khi đưa vào sử dụng, trung tâm này sẽ trở thành nơi huấn luyện, thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia và khu vực.
Trung tâm văn hóa thể thao được xác định là 1 trong 16 công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Khi đưa vào sử dụng, trung tâm này sẽ trở thành nơi huấn luyện, thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia và khu vực.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm