Siêu bão Man-yi đã làm bật gốc nhiều cây, làm ngã đường dây điện và làm tốc mái nhà khi quét qua Philippines vào sáng nay 17.11.
Siêu bão Man-yi vẫn mang theo sức gió mạnh tới 185 km/giờ sau khi đổ bộ vào đảo Catanduanes của Philippines vào cuối ngày 16.11, theo AFP.
Trước đó đã có hơn 650.000 người phải sơ tán khi cơ quan thời tiết quốc gia của Philippines cảnh báo về tác động "có khả năng gây thảm họa và đe dọa tính mạng" từ siêu bão Man-yi.
Đài GMA News dẫn thông báo từ Lực lượng Tuần duyên Philippines cho hay hơn 4.700 hành khách đã bị mắc kẹt vì thời tiết khắc nghiệt do siêu bão Man-yi gây ra vào sáng nay 17.11.
Dưới đây là một số hình ảnh về hậu quả do siêu bão Man-yi gây ra ở Philippines.
Ảnh được chụp ngày 17.11 cho thấy cây đổ sau siêu bão Man-Yi ở thủ phủ Virac của tỉnh Catanduanes (Philippines). Ảnh: AFP Những ngôi nhà bị hư hại sau siêu bão Man-Yi ở thủ phủ Virac của tỉnh Catanduanes (Philippines). Ảnh: AFP Nhà bị hư hại sau siêu bão Man-Yi. Ảnh: AFP
Một cây bật gốc sau siêu bão Man-yi ở khu đô thị San Andres thuộc tỉnh Catanduanes. Ảnh: AFP Sóng lớn ập vào bờ kè chắn sóng trước khi siêu bão Man-yi đổ bộ vào thành phố Legaspi thuộc tỉnh Albay của Philippines ngày 16.11. Ảnh: AFP Người dân trú ẩn bên trong một trung tâm thương mại được dựng làm trung tâm sơ tán tạm thời tại thị trấn Polangui thuộc tỉnh Albay ngày 16.11 trước khi siêu bão Man-yi đổ bộ. Ảnh: AFP
(GLO)- Ông Khalil al-Hayya-Thủ lĩnh Hamas cho biết, lực lượng này đã nhất trí với đề xuất của Ai Cập và Qatar về việc thả 5 con tin mỗi tuần, bao gồm cả Edan Alexander, người Mỹ gốc Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 50 ngày, bắt đầu từ ngày 30-3.
(GLO)- Ngày 29/3, Liên Hợp Quốc ( LHQ) bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tái diễn dọc "Đường Xanh" (Blue Line) - giới tuyến do LHQ phân định năm 2000 sau khi Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon.
(GLO)- Hàng trăm ngàn người đã tham gia biểu tình tại TP. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để phản đối việc chính quyền bắt Thị trưởng Istanbul-ông Ekrem Imamoglu-thành viên của đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập.
Sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có Việt Nam, Singapore, Campuchia, Ấn Độ và nhiều tổ chức, quốc gia khác.
Sáng 30/3 theo giờ địa phương, các nhân viên cứu hộ đã đưa được một người đàn ông còn sống ra khỏi đống đổ nát của một bệnh viện bị sập ở thủ đô Nay Pyi Taw.
(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây cho biết họ đã phát hiện ra hai mỏ vàng có trữ lượng kỷ lục lên tới 2.000 tấn ở miền trung và đông bắc Trung Quốc, và có thể sẽ có thêm nhiều khám phá nữa nhờ sử dụng công nghệ thăm dò tiên tiến.
Theo thống kê mới nhất của chính quyền quân sự Myanmar, tính đến trưa 29/3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 lên tới 1.002 người, có 2.376 người bị thương trong khi vẫn còn 30 người mất tích.
Tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất tại Myanmar đã khiến ít nhất 255 người thiệt mạng, trong khi đó, USGS ước tính số người chết vì động đất ở nước này có thể lên tới hơn 10.000 người.
Chiều 28/3, theo báo Thairath, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã chủ trì cuộc họp khẩn ngay sau khi trở về từ tỉnh Phuket nhằm đánh giá tình hình sau loạt dư chấn xảy ra tại khu vực Bangkok và miền Bắc Thái Lan.
(GLO)- Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới thăm Philippines và gặp Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr., đã nhấn mạnh Washington cam kết giữ vững quan hệ và bảo vệ đồng minh trong mọi tình huống.
Đài truyền hình MRTV của Myanmar đưa tin, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 người khác bị thương do trận động đất ngày 28/3. Đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại Myanmar từ năm 1946.
Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa trường học trên toàn quốc, trong khi chính quyền khẩn trương đánh giá thiệt hại ở quốc gia này sau trận động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển nước láng giềng Myanmar.
Chiều 28/3, chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế và ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực sau khi trận động đất độ lớn 7,7 làm rung chuyển nước này cùng nhiều nước lân cận như Thái Lan, Lào và Trung Quốc…
Tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh tại Myanmar vừa xảy ra trưa nay theo giờ địa phương, động đất và rung chấn đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại một loạt địa phương ở nước này, trong đó có thủ đô Nay Pyi Taw, thành phố Mandalay và Yangon.
Một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Bangkok (Thái Lan) đã sập sau khi trận động đất độ lớn 7,7 làm rung chuyển Thái Lan và nước láng giềng Myanmar vào giữa trưa 28/3. Hiện chưa rõ có thương vong hay không.
Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã tạm dừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm chi tiêu chính phủ và rút lui khỏi các thể chế toàn cầu mà họ coi là trái ngược với chủ trương "Nước Mỹ trên hết".