Buộc Chi cục THA dân sự TP.Đà Lạt bồi thường hơn 17 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HĐXX tuyên buộc Chi cục Thi hành án dân sự TP.Đà Lạt bồi thường cho bà Phạm Thị Hồng hơn 17 tỉ đồng.
 
Bị cáo Vân tại phiên tòa phúc thẩm. ẢNH: PHAN THƯƠNG
Ngày 28.2, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù (cho hưởng án treo) đối với bị cáo Nguyễn Long Vân (nguyên Phó trưởng thi hành án (THA) TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “ra quyết định trái pháp luật”.
Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc Chi cục THA dân sự (THADS) TP.Đà Lạt (trước đây là THA TP.Đà Lạt) bồi thường cho bà Phạm Thị Hồng hơn 17 tỉ đồng. Cơ quan THA có trách nhiệm bàn giao tài sản bán đấu giá thành cho Công ty Phương Trang Đà Lạt, đơn vị mua trúng đấu giá ngay tình theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ án này kể từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã có hơn 10 lần bị trả hồ sơ, điều tra bổ sung, rồi thay đổi tội danh, kéo dài hơn 10 năm.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2008, bị cáo Nguyễn Long Vân được giao tổ chức THA hai bản án đối với bên phải THA là bà Phạm Thị Hồng, buộc bà Hồng có nghĩa vụ trả nợ cho bên được THA hơn 48 tỉ đồng. Tháng 1.2009, ông Vân tiến hành kê biên và lập hội đồng định giá bán đấu giá toàn bộ khu đất hơn 3.600 m2 của bà Hồng (số 357 đường Phan Đình Phùng, TP.Đà Lạt) để thi hành hai bản án. Công ty Phương Trang Đà Lạt mua trúng đấu giá tài sản với số tiền hơn 37 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 50 triệu đồng. Công ty này sau đó đã trả đủ số tiền, được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất.
Tuy nhiên, sau đó bà Hồng làm đơn khiếu nại không đồng ý với giá thẩm định của THA và xin chuộc lại tài sản. Cơ quan điều tra (CQĐT) của Viện KSND tối cao kết luận: Tổng tài sản của bà Hồng là hơn 54 tỉ đồng nhưng bị cáo Vân ủy quyền bán chỉ được hơn 37 tỉ đồng là gây thiệt hại cho bà Hồng.
Năm 2011, bị cáo Vân bị CQĐT của Viện KSND tối cao khởi tố về tội “ra quyết định trái pháp luật”. Năm 2014, Viện KSND tối cao lại chuyển sang truy tố bị cáo Vân về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, TAND tỉnh Lâm Đồng nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến năm 2017, CQĐT Viện KSND tối cao lại quay về truy tố bị cáo Vân tội "ra quyết định trái pháp luật" (có khung hình phạt 5 - 10 năm tù).
Tại phiên tòa phúc thẩm, phía luật sư của bà Hồng trình bày kháng cáo, đề nghị hủy kết quả bán đấu giá, vì cho rằng THA có hành vi lập khống danh sách mua đấu giá, giá được bán thấp rất nhiều so với giá thị trường. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang Đà Lạt không đồng ý, cho rằng phía công ty mua ngay tình, trả tiền liền, được UBND cấp giấy chứng nhận.
Hơn nữa, thời điểm công ty mua, giá bất động sản đang đóng băng, nếu công ty không tham gia mua thì cũng không có doanh nghiệp hay cá nhân nào tham gia.
Ngoài ra, theo công ty, hiện nay bà Hồng vẫn trực tiếp khai thác, sử dụng tài sản bán đấu giá, trong khi dù là bên mua trúng đấu giá nhưng công ty không được THA giao tài sản thì người bị thiệt hại hơn 10 năm nay phải là Công ty Phương Trang.
Phan Thương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null