Bộ phận một cửa tại Bưu điện: Vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Sau 2 năm quyết liệt triển khai, việc thí điểm chuyển giao một số dịch vụ hành chính công được chính quyền các cấp tích cực phối hợp với hệ thống Bưu điện thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. 
Năm 2020, UBND tỉnh ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số dịch vụ hành chính công để Bưu điện thực hiện. Sau 2 năm tích cực triển khai, việc chuyển giao ở cấp huyện đạt 100%. Ông Nguyễn Cường-Giám đốc Bưu điện tỉnh-thông tin: “Tính đến ngày 1-12-2021, Bưu điện tỉnh đã nhận chuyển giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hoàn thành chuyển giao 17/17 bộ phận một cửa cấp huyện, 14 bộ phận một cửa cấp xã. Hiện nhân viên Bưu điện đã chủ động việc tiếp nhận tại các bộ phận một cửa được chuyển giao”.
 Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2020, Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện Đak Đoa ngày càng phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Đặc biệt, mô hình “Ngày thứ sáu hỗ trợ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính” được triển khai đã tạo sự tin tưởng, hài lòng đối với người dân. Theo đó, vào thứ sáu hàng tuần, cùng với nhân viên Bưu điện, các phòng, ban chuyên môn của huyện sẽ cử cán bộ, công chức đến trực tiếp hỗ trợ việc tiếp nhận thủ tục hành chính cho người dân. Ông Lương Nam Xuất Thế-Trưởng phòng Nội vụ huyện Đak Đoa-cho biết: “Việc chuyển Bộ phận một cửa sang Bưu điện huyện đã góp phần không nhỏ trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Hơn nữa, cơ sở vật chất khang trang, bố trí bài bản, nhân viên thân thiện, hồ sơ được luân chuyển đến bộ phận chuyên môn nhanh chóng cũng xóa đi tâm lý e ngại làm thủ tục hành chính, sợ bị hạch sách, vòi vĩnh, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp cũng như gìn giữ lề lối, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ Nhân dân”. 
Theo Giám đốc Bưu điện tỉnh, khi triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tiêu chí đảm bảo phục vụ tốt cho người dân, cơ quan và doanh nghiệp. Do đó, ngoài vị trí dễ nhìn thấy, hầu hết bộ phận một cửa tại Bưu điện đều được bố trí không gian khá rộng rãi, thoáng đãng. Ngay từ lối vào là bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính, máy bấm số thứ tự, ghế cho người dân ngồi chờ. Trên mỗi quầy tiếp nhận đều có bảng ghi rõ phạm vi, lĩnh vực để người dân tiện quan sát, nộp hồ sơ đúng nơi, đúng chỗ. Một nỗ lực đáng ghi nhận khác là chỉ sau một thời gian ngắn, các nhân viên Bưu điện đã nhanh chóng tiếp cận, học hỏi và đảm nhận tốt phần việc tiếp nhận hồ sơ trên các lĩnh vực. 
Cùng với đó, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bộ phận một cửa đặt tại Bưu điện đã phát huy vai trò dịch vụ bưu chính công ích. Cụ thể, trong năm 2021, tỷ lệ hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 42%, tại Bưu điện cấp huyện đạt 55%, cấp xã đạt 19%. Trong đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đạt 97%, các huyện Phú Thiện, Ia Grai đạt từ 82% trở lên. “Dịch vụ bưu chính công ích đã giúp nâng cao hiệu quả xử lý các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức đi lại, giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn”-ông Nguyễn Cường đánh giá. 
Thủ tục hành chính ở các lĩnh vực được niêm yết công khai, minh bạch ngay trụ sở Bưu điện huyện Kông Chro. Ảnh: Phương Vi
Thủ tục hành chính ở các lĩnh vực được niêm yết công khai, minh bạch ngay trụ sở Bưu điện các cấp. Ảnh: Phương Vi
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án, Bưu điện tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, cấp huyện đã hoàn thành việc chuyển giao nhưng cấp xã vẫn chưa thực hiện quyết liệt khi chỉ có 14/220 xã, phường, thị trấn triển khai. “Bên cạnh đó, một số bộ phận một cửa cấp xã đã chuyển sang Bưu điện chưa phối hợp chặt chẽ với đơn vị để tuyên truyền sâu rộng đến người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dẫn đến tỷ lệ sử dụng còn thấp. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh phụ thuộc vào nguồn đầu tư sửa chữa tập trung từ Tổng Công ty nên chưa đầu tư hết tất cả điều kiện tại các Bưu điện văn hóa xã để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính mà phải theo kế hoạch, lộ trình”-Giám đốc Bưu điện tỉnh thông tin.
Nhằm phát huy hiệu quả của Đề án, khai thác triệt để các thế mạnh trong dịch vụ của Bưu điện, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ cùng các sở, ngành, địa phương tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân về dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. “Đồng thời, chúng tôi mong các sở, ngành liên quan quan tâm giải quyết chế độ đúng theo quy định cho nhân viên Bưu điện làm việc tại bộ phận một cửa cũng như có hướng hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan nhà nước trong sử dụng bưu chính công ích nhằm tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ này trên địa bàn tỉnh”-ông Nguyễn Cường cho hay.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.