Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22.7 thông báo nước này và Philippines vừa thực hiện một loạt cuộc tham vấn về kiểm soát tình hình tại một thực thể ở Biển Đông và hai bên đã đạt thỏa thuận tạm thời đối với việc đưa nhu yếu phẩm tới thực thể đó.
(GLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 17/6 bác bỏ việc các nhà lãnh đạo G7 cảnh báo Bắc Kinh ngừng gửi các bộ phận vũ khí tới Nga.
(GLO)- The National ngày 22/2 đưa tin, Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Xinmin khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước và kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn diện cho xung đột Israel-Palestine.
Hai chiến hạm và một tàu tiếp tế của hải quân Trung Quốc đang có chuyến thăm Myanmar 4 ngày, trong bối cảnh quân đội Myanmar đang giao tranh với phe nổi dậy.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp EU quyết định áp đặt trừng phạt 7 công ty công nghệ vì cung cấp thiết bị cho Nga.
Tờ The Telegraph ngày 4.2 dẫn lời một nguồn tin chính phủ cho biết Anh đã trục xuất 3 điệp viên Trung Quốc đến nước này bằng thị thực dành cho phóng viên trong năm 2020.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab vào ngày 22.2 sẽ nêu vấn đề Tân Cương trong bài phát biểu trước kỳ họp 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Trung Quốc cho phép mở cuộc điều tra tại đây.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc để đạt được mối quan hệ song phương ổn định, khi được hỏi về phát ngôn 'Mỹ có thể cắt đứt quan hệ với Trung Quốc' của Tổng thống Donald Trump.
Một máy bay của hãng Air New Zealand tới Thượng Hải đã phải quay đầu giữa hành trình vào hôm 10/2 sau khi phi công phát hiện không được phép hạ cánh xuống Trung Quốc.
Mặc dù tình hình biên giới chưa có diễn biến căng thẳng nào mới, nhưng hôm 25.11, Ấn Độ lại bất ngờ “giáng đòn“ vào lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. Động thái của Ấn Độ khiến giới quan sát cũng không thể lường trước, CNN nhận xét.
Trong khi những căng thẳng kinh tế và tranh chấp biên giới chưa hạ nhiệt, quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc tiếp tục xấu đi vì mặt trận mới: Nguồn nước - liên quan cụ thể đến một trong những con sông lớn nhất thế giới, được Ấn Độ gọi là Brahmaputrain và Trung Quốc gọi là Yarlung Zangbo.
Đài NDTV hôm 18-1 công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc “đã xây dựng một ngôi làng nằm bên bờ sông Tsari Chu, huyện Thượng Subansiri, bang Arunachal Pradesh đang tranh chấp“.