Bố mẹ lấy tinh trùng từ con trai đã chết tạo ra cháu nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lấy tinh trùng ở thi thể con trai và mua trứng từ một cô gái, đôi vợ chồng người Anh đã tạo ra cháu nội để có người thừa kế.

Con trai duy nhất của họ qua đời đột ngột do tai nạn ôtô 4 năm trước, khi mới 26 tuổi và chưa kết hôn. Bố mẹ chàng trai khi ấy ở tuổi 50, giàu có, đã trích xuất tinh trùng từ thi thể người con trai xấu số của mình.

 

Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm sinh ra những em bé bình thường như thụ tinh truyền thống. Ảnh: M.T.
Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm sinh ra những em bé bình thường như thụ tinh truyền thống. Ảnh: M.T.



Theo Metro, cặp vợ chồng này sau đó mua trứng từ một cô gái ẩn danh. Họ gửi trứng và tinh trùng đông lạnh sang Mỹ yêu cầu bác sĩ thụ tinh nhân tạo sinh ra một đứa trẻ cho gia đình.

Tiến sĩ David B. Smotrich đã thực hiện thủ thuật cho cặp đôi tại phòng khám La Jolla IVF ở Mỹ. Hai vợ chồng từ Anh lặn lội sang Mỹ để "tạo ra cháu nội". Tại Anh, có nhiều vấn đề trong thụ tinh nhân tạo trường hợp này chưa được luật pháp chấp thuận, đặc biệt là việc lấy tinh trùng từ người chết mà không có sự đồng ý trước đó.

"Họ đã mất con trai duy nhất và trải qua những ngày tháng bi thảm nhất. Họ tuyệt vọng và mong muốn một người thừa kế là cháu ruột của mình. Đó là một đặc ân, chúng ta có thể giúp họ", tiến sĩ Smotrich nói.

Quá trình tạo ra đứa con từ tinh trùng người chết là vô cùng khó khăn, may mắn cuối cùng em bé đã chào đời an toàn. Ước tính số tiền đôi vợ chồng bỏ ra để có đứa cháu trai này bao gồm các chi phí mua trứng, pháp lý và đi lại khoảng 129.000 USD. Cả hai trở về Anh sau khi đã được công nhận là cha mẹ hợp pháp của đứa bé mà xét về mặt di truyền thì là cháu nội của họ. Bé trai hiện đã được 3 tuổi.

Tiến sĩ Smotrich năm 1997 đã tạo ra đứa con ống nghiệm đầu tiên cho một cặp vợ chồng đồng tính ở Mỹ. Năm 2001 ông giúp một doanh nhân trở thành người cha đơn thân đầu tiên của Anh vào năm 2001. Song, ông thừa nhận việc tạo ra đứa bé từ tinh trùng người chết rất khó khăn và ông chỉ mới thành công 5 trường hợp.

Tại Anh, mỗi năm có khoảng 5 em bé được sinh ra sau cái chết của bố. Thông thường tinh trùng được trích xuất trong khi người cha vẫn còn sống, hoặc trẻ sinh ra từ phôi IVF được tạo ra trước khi người cha mất. Luật chưa cho phép lấy tinh trùng từ người chết. Chính vì vậy, cặp vợ chồng trên "lách luật" khi chuyển tinh trùng sang Mỹ thực hiện ca thụ tinh nhân tạo.

Câu chuyện như một phép màu y khoa này gây khá nhiều tranh cãi. Nhiều người đồng cảm và chúc mừng họ đã có cháu trai nối dõi. Không ít người cho rằng việc làm này không nhân đạo, nhất là ông bà đã can thiệp giới tính khi thụ tinh trong ống nghiệm.

Giáo sư Allan Pacey, cựu chủ tịch của Hiệp hội Sinh sản Anh cho biết, người con không ký một giấy tờ nào đồng ý cho người khác sử dụng tinh trùng của anh sau khi đã chết. Các chuyên gia pháp lý cho rằng cặp vợ chồng này có khả năng phải đối mặt với một cáo buộc hình sự.

Thu Hiền (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null