Bình Định: Khởi tố bị can chặn xe, dùng dao uy hiếp phụ nữ cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lê Văn Phúc (27 tuổi, ở Bình Định) chặn xe máy rồi dùng dao kề cổ nạn nhân đe dọa, khi người này bỏ chạy thì Phúc đuổi theo, đè nạn nhân xuống đường, cướp tài sản.

Ngày 9.5, Công an H.Vân Canh (Bình Định) đã khởi tố Lê Văn Phúc (27 tuổi, ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lê Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Trị Bình

Lê Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Trị Bình

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 6.5, tại đoạn đường bê tông trước trụ sở thôn Tăng Hòa (xã Canh Vinh, H.Vân Canh), Lê Văn Phúc điều khiển xe máy BS 77M7 - 0431 chặn trước xe do N.T.T.L (38 tuổi, ở thôn Tăng Hòa) điều khiển rồi dùng dao kề cổ L. để đe dọa.

N.T.T.L giằng co, la lớn, giật được dao rồi ném dao bỏ chạy thì bị Phúc đuổi theo dùng tay kẹp cổ, đè L. xuống đường và lấy 1 điện thoại di động trong túi quần nạn nhân.

Sau đó, Phúc điều khiển xe máy bỏ chạy thì bị anh Lê Đặng C. (45 tuổi, ở xã Canh Vinh) truy bắt và giao cho Công an H.Vân Canh.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).