Bị truy nã, người phụ nữ thay tên đổi họ trốn từ Nghệ An vào Bình Dương trong 20 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị truy nã, Lữ Thị Hương đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, thay tên, đổi họ sống 20 năm nhưng vẫn bị bắt giữ

Ngày 22-10, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt, di lý Lữ Thị Hương (SN 1980, trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) từ Bình Dương về Nghệ An.

Trước đó, năm 2003 khi ở nhà tại bản Mồng, xã Châu Kim, Lữ Thị Hương đã tham gia vào đường dây mua bán chất ma túy. Ngày 5-12-2003, Hương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng di lý Lữ Thị Hương từ Bình Dương về Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng di lý Lữ Thị Hương từ Bình Dương về Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp

Bị truy nã, Hương đã thay tên đổi họ, lý lịch bản thân và gia đình trốn vào các tỉnh phía Nam. Hương bị Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng bắt khi đang làm việc tại khu vực khu công nghiệp Tây B, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Lữ Thị Hương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.