Bệnh nhân suýt mang họa vì tự ý xông thuốc vùng sinh dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị bệnh vùng sinh dục, thay vì đến bệnh viện điều trị, nữ bệnh nhân ở Hậu Giang đã tự ý xông thuốc nhiều lần dẫn đến bỏng, loét nghiêm trọng.
 
Các bác sĩ đã phẫu thuật cho nữ bệnh nhân ở Hậu Giang tự ý xông thuốc nhiều lần dẫn đến bỏng, loét nghiêm trọng ẢNH: ĐÌNH TUYỂN
Các bác sĩ đã phẫu thuật cho nữ bệnh nhân ở Hậu Giang tự ý xông thuốc nhiều lần dẫn đến bỏng, loét nghiêm trọng ẢNH: ĐÌNH TUYỂN
Chiều 21.10, bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công một ca loét khối sa vùng sinh dục nghiêm trọng do tự ý xông thuốc.
Trước đó, bệnh nhân là bà P.T.N (66 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang) được chuyển đến bệnh viện với chẩn đoán sa sinh dục độ 4.
Theo bệnh sử, bệnh nhân đã phẫu thuật cắt tử cung trên 14 năm, khoảng 2 năm nay khối sa ở vùng sinh dục càng lúc càng tăng gây khó khăn trong sinh hoạt, lao động hằng ngày.
Nghe người khác chỉ dẫn, bệnh nhân tự ý xông hơi nhiều lần nhằm để khối sa rút lên nhưng không may bị hơi nóng gây bỏng loét khối sa vùng sinh dục, khối loét lâu lành nên bệnh nhân đến khám điều trị.
Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sa bàng quang độ 4, sa mỏm cắt âm đạo, loét khối sa do xông thuốc kèm bệnh đái tháo đường loại 2.
Sau đó, ê kíp phẫu thuật Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
Sau 2 giờ, ca phẫu thuật thành công. Hiện sau mổ, bệnh nhân tỉnh, không sốt, vết mổ khô, không còn khối sa ở vùng sinh dục, sinh hoạt gần như bình thường.
Theo BS.CK2 Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, sa tạng chậu là tình trạng sa xuống của một hay nhiều cơ quan vùng chậu khỏi vị trí giải phẫu bình thường qua âm đạo hoặc hậu môn như sa bàng quang, tử cung, âm đạo, trực tràng, ruột và các mô liên kết do sự tổn thương và suy yếu các cấu trúc cân cơ và dây chằng nâng đỡ sàn chậu, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu, đại tiện.
Khi mắc sa tạng chậu, người bệnh sẽ gặp phải nhiều triệu chứng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý như: xuất hiện khối phồng thò ra khỏi âm đạo; đau lưng dưới hoặc tức nặng vùng chậu; ra huyết âm đạo bất thường, đặc biệt là ra huyết sau mãn kinh; són tiểu, tiểu khó, tiểu lắt nhắt, hay bị nhiễm trùng niệu tái phát; đại tiện khó, đại tiện tắc nghẽn… Vì mang căn bệnh “khó nói” nên nhiều phụ nữ mắc bệnh cảm thấy mặc cảm, tự ti.
Tuy nhiên, hằng tuần Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện đều có tiếp nhận và điều trị các bệnh lý này, các bệnh nhân đến bệnh viện thường trễ bị khối sa tạng chậu lâu ngày gây đái khó, bí đái, bị sỏi bàng quang, hai thận ứ nước nặng dẫn đến suy thận, BS Lộc.
BS Lộc khuyến cáo, một số thống kê cho thấy, bệnh lý sa tạng chậu ảnh hưởng tới 40% phụ nữ trên 40 tuổi, bệnh thường xuất hiện ở các chị em phụ nữ sau độ tuổi mãn kinh, mang thai, sinh con nhiều lần, từng phẫu thuật vùng chậu, mắc chứng táo bón mạn tính và có bệnh lý về hô hấp.
Bệnh nhân khi mắc phải bệnh lý vùng sinh dục trên phải đến cở sở y tế có chuyên khoa Ngoại niệu, Sản khoa để khám tư vấn và điều trị, bệnh nhân không nên tự ý điều trị theo kinh nghiệm để tránh trường hợp đáng tiếc dẫn đến biến chứng nhiễm trùng vết loét gây nguy hại đến sức khỏe.
Theo Đình Tuyển (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null