Bầu cử Mỹ 2024: 48 giờ cuối cùng 'giành giật' cử tri của 2 ứng cử viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã bắt đầu 48 giờ cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử nhằm "giành giật" sự ủng hộ của cử tri.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. (Ảnh: AA/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. (Ảnh: AA/TTXVN)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định những cáo buộc vô căn cứ về tình trạng gian lận bầu cử ở các bang chiến địa trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử dần bước vào giai đoạn quyết định, ông Trump và đối thủ Kamala Harris của đảng Dân chủ đã bắt đầu 48 giờ cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử nhằm "giành giật" sự ủng hộ của cử tri.

Hiện tại, hơn 77,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử (5/11), đạt khoảng hơn 50% tổng số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Trong khi thời gian trôi qua nhanh chóng, ông Trump một lần nữa đưa ra những phát biểu ngụ ý về khả năng sẽ không chấp nhận thất bại nếu không đắc cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Harrisburg, Pennsylvania. (Ảnh: AA/TTXVN)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Harrisburg, Pennsylvania. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trong bài phát biểu dài 90 phút tại cuộc vận động tranh cử ở Lititz, bang Pennsylvania, ông Trump đã nhiều lần đề cập đến vấn đề gian lận bầu cử dù không có bằng chứng.

Ông còn nhắc lại vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi tháng 7 tại Butler, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi đối với giới truyền thông mà ông thường cáo buộc là đưa “tin tức giả.”

Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có mặt tại một nhà thờ ở Detroit, Michigan, nơi bà kêu gọi “hãy cùng nhau mở ra chương mới trong lịch sử.”

Bà Harris nhấn mạnh hiện là thời điểm nước Mỹ phải vượt qua những những nỗ lực nhằm khoét sâu sự chia rẽ và gieo rắc thù địch để tập trung vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Ứng cử viên đảng Dân chủ chỉ trích những cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump là nhằm khiến cử tri cảm thấy "phiếu bầu của họ sẽ là vô nghĩa." Bà khẳng định rằng các hệ thống tổ chức cuộc bầu cử năm 2024 là đáng tin cậy, đồng thời nhấn mạnh chính người dân sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử.

Tương tự Pennsylvania, Michigan cũng là một trong những bang chiến địa được theo dõi sát sao.

Năm 2016, ông Trump từng thắng bang này nhưng tới năm 2020, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden lại giành chiến thắng.

Bang này có cộng đồng người Mỹ gốc Arab đông đảo, vì vậy mối quan tâm của họ là chính sách Trung Đông của 2 ứng cử viên.

Bà Harris hiện đang phải đối mặt với thách thức từ cộng đồng người gốc Arab này, vốn phản đối cách thức mà chính quyền của ông Biden xử lý cuộc xung đột Hamas-Israel.

Các tổ chức thăm dò đã ghi nhận sự ủng hộ sụt giảm trong nhóm cử tri da màu đối với đảng Dân chủ.

Nhóm vận động tranh cử của bà Harris cũng thừa nhận họ cần nỗ lực hơn nữa để thu hút cử tri nam giới da màu để tạo thành liên minh vững chắc từng góp phần giúp ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null