Bà Harris chuẩn bị phản ứng 'nhanh như chớp' nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đảng Dân chủ đang chuẩn bị cho phản ứng “nhanh như chớp” để làm tràn ngập mạng xã hội và sóng phát thanh bằng lời kêu gọi dư luận bình tĩnh và kiên nhẫn chờ kết quả kiểm phiếu cuối cùng, phòng trường hợp đối thủ Donald Trump tuyên bố chiến thắng sớm, như ông đã làm năm 2020.

Hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris vẫn bám đuổi sát sao tại các bang chiến trường. (Ảnh: Reuters)
Hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris vẫn bám đuổi sát sao tại các bang chiến trường. (Ảnh: Reuters)

Trong tuần này, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa nói với báo chí rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử (5/11), dù thực tế có thể mất nhiều ngày sau mới có thể biết kết quả cuối cùng, đặc biệt trong trường hợp có yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng.

Ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang cạnh tranh rất sát sao ở các bang chiến trường, với mức chênh chỉ nằm trong khoảng sai số của các cuộc khảo sát.

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử của Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn tuyên bố, dựa trên phân tích số liệu phiếu do các quan chức bầu cử cung cấp. Đôi khi ứng viên tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả dự kiến được báo chí công bố, nhưng điều đó trở thành bất thường trước khi tình hình trở nên rõ ràng.

"Thật đáng buồn là chúng tôi đã sẵn sàng nếu ông ấy làm vậy. Nếu chúng tôi thấy ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố thao túng dư luận Mỹ ... chúng tôi đã chuẩn bị để phản ứng", bà Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC ngày 30/10.

Bà Harris không nêu cụ thể những chuẩn bị đó, nhưng 6 quan chức của đảng Dân chủ và nhóm hỗ trợ của bà cho biết cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra trên mặt trận dư luận. Họ đã chuẩn bị để đăng tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội và sóng truyền hình lời kêu gọi phải kiểm tất cả phiếu bầu trước khi công bố người chiến thắng.

"Ngay khi ông ấy (Trump) tuyên bố chiến thắng một cách gian dối, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình để nói sự thật và khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể ảnh hưởng để phản đối điều đó”, một quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc gia dân chủ cho biết.

Một thành viên cấp cao trong nhóm hỗ trợ bà Harris cho biết hoàn toàn có khả năng ông Trump sẽ tuyên bố chiến thắng một cách gian dối vào đêm 5/11, trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đầy đủ.

Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm sau ngày bầu cử, 3 ngày trước khi các mạng truyền hình đưa ra kết quả dự kiến đầu tiên. Cuối cùng, ông Trump đã thua đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận kết quả và vẫn tiếp tục nói rằng chiến thắng của ông năm đó đã bị “đánh cắp”.

Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump nói với Reuters rằng ứng cử viên của đảng Cộng hòa sẽ đấu tranh cho tất cả các phiếu bầu cho đến khi các điểm bầu cử đóng cửa, nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông Trump có định tuyên bố chiến thắng một lần nữa trước khi kết quả được công bố hay không.

Theo Thu Loan (TPO/nguồn Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

Thủ đô Ukraine mất điện diện rộng sau đợt không kích quy mô lớn của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

null