Bắt tạm giam cựu hiệu trưởng tham ô tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam một hiệu trưởng để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 9-3, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nam, cựu Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp, nơi ông Nam từng công tác

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp, nơi ông Nam từng công tác

Trước đó, vào năm 2022, ông Nam bị tố cáo với 12 nội dung vi phạm về tài chính, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn... Tháng 10-2022, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đã ban hành kết luận, khẳng định một số nội dung tố cáo đúng. Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông yêu cầu đơn vị liên quan thu hồi 71 triệu đồng tiền phụ cấp ưu đãi đã thanh toán cho ông Nam đồng thời kiến nghị có biện pháp xem xét, xử lý trách nhiệm về những vi phạm của ông Nam.

Đầu năm 2023, ông Nam có đơn xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp và Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đã chấp thuận theo nguyện vọng.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.