Bắt giam cựu cán bộ cảng hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã về hưu, Huỳnh Ngọc vẫn lợi dụng danh nghĩa từng làm việc trong ngành hàng không để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người xin việc vào sân bay Đà Nẵng.

Ngày 16.10, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) di lý bị can lừa đảo từ Quảng Ngãi về TP.Đà Nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức xin việc.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu cũng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc (63 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Huỳnh Ngọc là cựu cán bộ Cảng vụ Hàng không miền Trung. Dù đã nghỉ hưu, nhưng lợi dụng danh nghĩa từng công tác trong ngành hàng không, Ngọc khoe có nhiều mối quan hệ trong sân bay Đà Nẵng, có thể giúp xin việc vào làm trong Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Ngọc bị tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Nguyễn Tú

Ngọc bị tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Nguyễn Tú

Cơ quan điều tra xác định, Ngọc ra giá cho mỗi trường hợp "chạy" việc vào các vị trí công tác trong sân bay từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy theo công việc. Sau khi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại, Ngọc bán nhà, cắt liên lạc, lẩn trốn.

Nhận đơn thư tố cáo của người dân, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định Ngọc đang trốn tại Quảng Ngãi. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành truy bắt Huỳnh Ngọc, di lý từ Quảng Ngãi về TP.Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Hải Châu xác định Ngọc còn liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác, nhận tiền xin việc của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu đề nghị các cá nhân, tổ chức bị Huỳnh Ngọc lừa đảo hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ Công an quận để phối hợp cung cấp thông tin vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null