Phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
Những năm qua, TP. Pleiku đã dành hàng chục tỷ đồng cho việc khôi phục, tôn tạo, bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Cùng với đó, các doanh nghiệp và địa phương đã chủ động phối hợp, liên kết, xây dựng tour, tuyến du lịch phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, khám phá của người dân và du khách.
Trên địa bàn thành phố có nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Trong đó có 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia (di tích Nhà lao Pleiku, di tích thắng cảnh Biển Hồ), 5 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú, Di tích lịch sử căn cứ cách mạng Khu 9-xã Gào, di tích Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972), di tích Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi đồng bào thiểu số miền Nam, di tích Quảng trường Đại Đoàn Kết).
Những di tích này đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Cùng với những di tích lịch sử-văn hóa, thành phố còn sở hữu một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai như: nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, các lễ hội truyền thống như: mừng nhà rông mới, lễ bỏ mả, lễ báo hiếu…

Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhiều di sản văn hóa được gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Chị Lê Thị Loan-Cán bộ Văn hóa xã Biển Hồ-cho biết: “Di tích thắng cảnh Biển Hồ đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Xã cũng chú trọng đầu tư phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với nghề dệt thổ cẩm, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân”.
Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản
Để giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa, hàng năm, Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku đã thực hiện tốt công tác kiểm kê di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích được xếp hạng.
Theo kết quả điều tra, đến cuối tháng 12-2024, thành phố có 176 bộ cồng chiêng, 680 nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, xoang, 4 nghệ nhân chỉnh chiêng, 18 nghệ nhân tạc tượng và 27 đội văn nghệ có sử dụng cồng chiêng. Trong đó có 2 đội cồng chiêng nữ của làng Chuet Ngol (xã Chư Á) và làng Kép (phường Đống Đa).

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được quan tâm. Riêng trong năm 2024, thành phố đã xuất ngân sách 950 triệu đồng để mua sắm 19 bộ cồng chiêng cấp cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố cũng thường xuyên tổ chức giao lưu cồng chiêng, xoang cùng du khách tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; thành lập đội cồng chiêng và tổ chức tập luyện để phục vụ du khách khi có yêu cầu.
Từ năm 2022 đến nay, thành phố đã tổ chức 8 lớp truyền dạy cồng chiêng tại các xã, phường. Hàng năm, thành phố tổ chức liên hoan cồng chiêng và thi hát dân ca dành cho thanh-thiếu niên, học sinh trong dịp hè và các hội thao, hội thi dành cho bà con dân tộc thiểu số.
Theo ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành phố đã được khai thác, phát huy giá trị, trở thành nguồn lực, sản phẩm phục vụ phát triển du lịch của địa phương.
Thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu UBND thành phố nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa-du lịch; chủ động tham gia các hoạt động văn hóa diễn ra trong và ngoài tỉnh để phát huy hơn nữa các giá trị của di sản văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.