Bão số 5 đi qua, hàng loạt tuyến giao thông ở Kon Tum bị hư hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 13.9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum cho biết, bão số 5 (bão Conson) đi qua gây thiệt hại nặng nề về giao thông và nông nghiệp. Hàng loạt tuyến đường quan trọng bị sạt lở đất đá, hàng trăm ha lúa, cà phê bị ngập lụt, hư hại.
 
Một đoạn đường bị sạt lở hàm ếch, tiềm ẩn nguy hiểm ở Kon Tum sau bão số 5. Ảnh: T.T
Một đoạn đường bị sạt lở hàm ếch, tiềm ẩn nguy hiểm ở Kon Tum sau bão số 5. Ảnh: T.T
Theo đó, mưa lũ đã làm Quốc lộ 40B sạt lở taluy dương tại Km196+970, Tỉnh lộ 672 nhiều đoạn cống ngầm bị nước dâng cao, không thể lưu thông. Tỉnh lộ 678 ngầm tràn tại Km19+670 nước dâng cao, đang rào chắn cấm qua lại. Tỉnh lộ 673 sạt taluy dương phía bên phải, đất tràn mặt đường. Tỉnh 675 tại Km4+940 cũng bị sạt taluy dương phía bên phải.
Công trình thủy lợi Măng Tá, huyện Tu Mơ Rông được khắc phục, sửa chữa do cơn bão số 9.2020, sau bão số 5 đã ngập toàn bộ đầu mối, khả năng đất đá vùi lấp cửa lấy nước. Tại vị trí nhánh kênh N2 công trình thuỷ lợi Đắk Pia bị trôi chân trụ đỡ ống dẫn nước qua suối. Đập Đắk Lôi bị sạt lở, gãy đỗ tường cánh và sập cửa tràn.
 
Cầu Đắk Ven 1, huyện Đắk Glei bị mưa lũ cuốn trôi mố cầu. Ảnh: T.T
Cầu Đắk Ven 1, huyện Đắk Glei bị mưa lũ cuốn trôi mố cầu. Ảnh: T.T
Công trình thủy lợi đập Đắk Toa, huyện Kon Rẫy do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, mưa lũ đã làm sạt, xói lở chân tường đập. Bão số 5 cũng làm hư hại gần 400ha lúa, hoa màu, trong đó huyện Đắk Hà khoảng 132ha, huyện Đắk Tô hơn 20ha lúa bị ngập úng.
Sở Giao thông Vận tải Kon Tum đang huy động lực lượng khắc phục tạm thời và đảm bảo thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và các điểm bị sạt lở chưa được khắc phục.
Tỉnh Kon Tum yêu cầu các chủ đập, hồ chứa vận hành an toàn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra “lũ chồng lũ”. 
THANH TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null