Bang đầu tiên của Mỹ cấm sử dụng TikTok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ông Greg Gianforte-Thống đốc bang Montana đã chính thức ký ban hành luật cấm sử dụng TikTok trên toàn khu vực kể từ ngày 1-1-2024 và trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ áp lệnh cấm đối với ứng dụng video ngắn.

Theo đó, Montana-nơi có dân số chỉ hơn 1 triệu người, sẽ coi việc các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple cung cấp TikTok trong phạm vi tiểu bang là bất hợp pháp.

Ông Greg Gianforte-Thống đốc bang Montana ký luật cấm hoàn toàn Tiktok ngày 17-5. Ảnh: AP

Ông Greg Gianforte-Thống đốc bang Montana ký luật cấm hoàn toàn Tiktok ngày 17-5. Ảnh: AP

Nếu vi phạm lệnh cấm, TikTok có thể đối mặt các khoản phạt cho mỗi lần vi phạm và phạt bổ sung 10.000 USD/ngày.

Về phía Apple và Google, 2 công ty này cũng có thể bị phạt 10.000 USD/vi phạm/ngày nếu ứng dụng TikTok được tải xuống từ cửa hàng ứng dụng của họ.

Theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew, TikTok hiện có hơn 150 triệu người dùng ở Mỹ, trong đó 67% là thanh thiếu niên ở độ tuổi 13-17. Ngược lại, TikTok đưa số liệu rằng “đại đa số” người dùng của họ trên 18 tuổi.

Ứng dụng TikTok bị cấm sử dụng trên các điện thoại di động phục vụ công việc trong các cơ quan chính phủ của một số nước. (Nguồn: Shutterstock)

Ứng dụng TikTok bị cấm sử dụng trên các điện thoại di động phục vụ công việc trong các cơ quan chính phủ của một số nước. (Nguồn: Shutterstock)

Thời gian qua, TikTok đang phải đối mặt với lời kêu gọi ngày càng tăng từ các nhà lập pháp và quan chức chính phủ Mỹ về việc cấm ứng dụng này trên toàn quốc. Sau Mỹ rồi đến Anh, một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và mới đây Áo cũng là nước cấm các nhân viên chính phủ sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên điện thoại phục vụ công việc vì các lo ngại vấn đề về bảo mật thông tin, dữ liệu.

Ngược lại, TikTok đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc và khẳng định công ty cũng sẽ không làm như vậy nếu được yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.
Học bán hàng từ livestreamer

Học bán hàng từ livestreamer

(GLO)- Hiện nay, nhiều chủ cơ sở sản xuất nông sản, đặc sản địa phương đang tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người bán hàng chuyên nghiệp phát trực tiếp trên các nền tảng online (livestreamer). Bởi lẽ, hình thức livestream mang lại doanh thu rất lớn cho các nhà sản xuất.