Chanel News Asia, tờ báo hàng đầu Singapore, bình chọn 25 điểm đến du khách nên ghé thăm trong năm 2025, trong đó có địa danh cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam.
Quá nhiều nơi tươi đẹp để đặt chân tới, nhưng chúng ta lại có quá ít thời gian. Vì thế, Chanel News Asia đã hỗ trợ du khách bằng cách chọn lọc ra danh sách 25 địa điểm đáng để du lịch trong năm 2025, từ nguồn thông tin chuyên sâu của các chuyên gia về những yếu tố tạo nên sức hút của điểm đến, như xu hướng lối sống, xác định các cột mốc văn hóa cũng như xem xét các chuyến bay, khách sạn, tàu hỏa và du thuyền mới...
Dưới đây là một số điểm đến trong danh sách:
Amsterdam, Hà Lan
Năm 2026 tới, thủ đô Hà Lan kỷ niệm 750 năm thành lập và từ năm nay, “Venice của phương Bắc” tổ chức rất nhiều sự kiện để chào mừng
Rome, Ý
Từ Gladiator II đến Emily in Paris, Rome đã thống trị màn ảnh trong năm qua. Sự thật, "Thành phố Vĩnh cửu" luôn là tâm điểm chú ý và thậm chí còn hơn thế nữa khi năm nay, nơi đây kỷ niệm Đại lễ - một sự kiện Công giáo diễn ra 25 năm một lần
Koh Samui, Thái Lan
Theo báo cáo của Expedia, hai phần ba du khách cho biết phim ảnh và chương trình truyền hình đã ảnh hưởng đến lựa chọn du lịch của họ. Đó là lý do tại sao năm 2025 sẽ mang lại "đỉnh cao" cho Koh Samui ở Thái Lan, địa điểm chính của phim The White Lotus phần 3, phát sóng vào ngày 16 tháng 2 vừa qua
Osaka, Nhật Bản
Bạn đang có kế hoạch đi du lịch Nhật Bản? Hãy ghé thăm Osaka, nơi tổ chức Expo 2025. Triển lãm thiết kế sáng tạo và phát minh khoa học lớn nhất thế giới đã trở lại trung tâm thương mại Kansai, nơi tổ chức Expo từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 13 tháng 10 năm 2025
Phú Quốc, Việt Nam
Thái Lan và Indonesia đã quá quen thuộc, tại sao không đến Việt Nam? Bắt đầu với Phú Quốc, bao gồm hòn đảo lớn nhất của đất nước và một quần đảo gồm 22 hòn đảo. Với 150 km bờ biển và rừng núi (một nửa Phú Quốc là công viên quốc gia), đây là hình ảnh thu nhỏ của một viên ngọc nhiệt đới
Casablanca, Morocco
Nghĩ đến Morocco và Marrakech có lẽ là nơi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Nhưng hãy khám phá Casablanca - địa danh quá nổi tiếng và lý tưởng cho chuyến du lịch Morocco cao cấp
Nam Cực
Hơn 200 năm kể từ khi John Davis trở thành người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, hơn 100.000 du khách đã đến vùng đất băng giá này hàng năm, chủ yếu là trên các tàu du lịch sang trọng
Greenland
Nếu những ngọn núi phủ tuyết và những sông băng khổng lồ làm bạn thích thú nhưng Nam Cực lại nằm ngoài tầm với, hãy cân nhắc đến Greenland. Hòn đảo lớn nhất và ít dân cư nhất thế giới vẫn là một thách thức để đến được. Du thuyền vẫn là cách tốt nhất để di chuyển, cho phép bạn ngắm nhìn cảnh quan băng giá, động vật hoang dã ở Bắc Cực như gấu Bắc Cực và đắm mình trong cảnh cực quang một cách thoải mái
Bordeaux, Pháp
Bordeaux có những nhà máy rượu vang tốt nhất thế giới ngay trước cửa, nhưng ít ai biết rằng nơi này gần các thị trấn bãi biển cổ kính như Cap Ferret và Vịnh Arcachon
Xứ Wales
Nếu bạn đã đi qua cao nguyên Scotland và lái xe quanh vùng nông thôn Anh, thì đã đến lúc thăm xứ Wales. Với 2.700 km bờ biển và những ngọn núi cao chót vót, đất nước 3 triệu dân này thấm đẫm những huyền thoại và truyền thuyết
Danh sách còn lại gồm: Lãnh thổ Bắc Úc; La Paz, Bolivia; Cairo, Ai Cập; Manila, Philippines; Burren, Ireland; Bán đảo Yucatan, Mexico; Furano, Nhật Bản; Muscat, Oman; Peru; Vilnius, Lithuania; Seychelles; Athens, Hy Lạp; Melides, Bồ Đào Nha; Santa Monica, California, Mỹ; Singapore.
Chris Wallace, du khách Mỹ, từng ở Việt Nam 15 năm trước và năm 2024 anh quay lại, chia sẻ những ngạc nhiên tột cùng của mình về đất nước mà anh có một quãng thanh xuân ở đó.
(GLO)- Hầu như quốc gia nào, dân tộc nào cũng đều có món ăn truyền thống đặc biệt của mình. Người Việt chúng ta có phở, bánh chưng; người Ý là Pizza; người Nga là soup củ cải đỏ, bánh mì đen; người Trung Quốc có sủi cảo và người Nhật là Sushi, Sashimi…
(GLO)- Những ngày gần đây, giới trẻ Gia Lai có xu hướng đi cà phê để ngắm hoàng hôn. Không chỉ tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, điều này còn mang đến sự thư giãn, tĩnh lặng trong tâm hồn sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi.
Cà phê được nhâm nhi trong mỗi buổi sáng bên bếp lửa, được theo chân bà con lên rẫy, được mang ra mời khách quý của gia đình… Không chỉ mang lại sự tỉnh táo, phấn chấn cho một ngày làm việc, cà phê đã trở thành chất keo gắn kết mọi người, là món quà quý của quá trình lao động, sản xuất.
Dưới chân cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) nơi dòng sông Hàn chính thức hòa mình vào đại dương đang trở thành điểm "chill" lý tưởng của giới trẻ.
(GLO)- Dã ngoại, cắm trại bằng ô tô đang trở thành xu hướng phổ biến của nhiều cư dân đô thị có nhu cầu trải nghiệm, thư giãn gắn kết với thiên nhiên trong những ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết.
Những bãi đá trầm tích núi lửa triệu năm ngủ quên ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được thiên nhiên “hóa phép”, phủ kín rêu xanh, tạo cảnh nên bức tranh huyền ảo, thơ mộng hấp dẫn du khách.
Bình chọn 100 món được chế biến từ gạo ngon nhất châu Á chiếm số đông là các món Nhật Bản, đặc biệt các phiên bản khác nhau của sushi (cơm cuộn). Đại diện của Việt Nam là những món phổ biến.
Với bề dày lịch sử hơn 500 năm cùng những nét chạm khắc tinh xảo, dấu ấn đặc sắc, làng mộc Kim Bồng đã vươn mình trở thành một điểm đến đầy sức hút, lôi cuốn du khách khi có dịp ghé thăm Hội An.
Tiếp nối chương trình tại Hà Nội (12.2) và TP.HCM (21.2), ngày 26.2.2025, BTC Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 đã tổ chức buổi họp báo thứ 3 tại Buôn Ma Thuột, khép lại chuỗi sự kiện họp báo và sẵn sàng khai hội.
Cầu Ánh Trăng đang trở thành địa điểm thu hút giới trẻ nhờ thiết kế hiện đại cùng không gian thoáng đãng, mát mẻ. Nhiều người khi đến đây không khỏi ấn tượng bởi khung cảnh lung linh, tựa như đang du lịch ở châu Âu.
Dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hai bên đường Hoàng Sa, Trường Sa (đoạn đi qua Q.Phú Nhuận và Q.3, TP.HCM), hàng cây hoa sứ đang nở rực rỡ thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp hình, thư giãn.
Bia hoa càphê, rượu vang càphê, trà hoa càphê… sẽ là những sáng tạo độc đáo từ sản phẩm càphê mà ban tổ chức Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ giới thiệu đến du khách thập phương.
Cả trăm người dân tộc thiểu số Giẻ Triêng ở thôn Kon Riêng (xã Đăk Choong , huyện Đăk Glei , Kon Tum) cả buổi dùng rọ đá, cây, bạt chặn đổi hướng dòng suối, rồi giã nát cây rừng đổ xuống "gây mê" cá để cùng nhau bắt phía dưới.
(GLO)- Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đầu tư phát triển mô hình du lịch canh nông. Hình thức du lịch kết hợp với hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp này không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân mà còn quảng bá hình ảnh và nông sản đặc trưng của địa phương.
Ngày 13.2, Ban tổ chức cuộc thi Nam vương Du lịch thế giới 2025 (Mister Tourism World 2025) cho biết 30 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) tham dự cuộc thi lần thứ 8.
(GLO)- “Ai về nhắn với nậu nguồn/Măng le gửi xuống cá chuồn gửi lên”. Không hiểu sao mỗi khi câu ca dao ấy ngân lên, tôi lại nhớ đến địa linh Tây Sơn thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tiếp giáp giữa đồng bằng ven biển và Tây Nguyên rộng lớn.
Huế từ lâu được mệnh danh là 'thiên đường ẩm thực', với những món ăn cung đình cao sang đến bình dân, nhưng đều được chế biến công phu, tỉ mỉ và cả văn hóa ăn buổi 'xế' cũng rất đặc biệt, đủ các món ăn khác nhau, trong đó phải kể đến món bánh lọc.
(GLO)- Những cánh rừng cao su ở Gia Lai đang vào mùa thay lá. Từ màu xanh sẫm của lá già đã chuyển qua vàng úa, đỏ au tạo nên khung cảnh nên thơ, khiến bao người mê mẩn.